Triển lãm tư liệu về vua Hàm Nghi

16/01/2014 03:25 GMT+7

Chiều 14.1, tại nhà trưng bày bảo tàng cổ vật Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (TP.Huế) phối hợp với nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân tổ chức mở cửa triển lãm tư liệu giới thiệu về vua Hàm Nghi, nhân kỷ niệm 70 năm ngày mất của vị vua yêu nước (14.1.1944 - 14.1.2014). Triển lãm kéo dài đến tháng 4.2014.

 Triển lãm tư liệu về vua Hàm Nghi
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân giới thiệu về phòng triển lãm - Ảnh: L.C.D

Với hơn 30 tư liệu tranh, ảnh, 30 tài liệu sách, báo, tạp chí và 2 bản sao tranh của vua Hàm Nghi, trong đó có bức Chiều tà nổi tiếng, triển lãm đã khái quát về cuộc đời của vị vua yêu nước Hàm Nghi, người đứng đầu phong trào Cần Vương chống Pháp và những năm sống lưu đày tại Algeria với tư cách là một họa sĩ.

Lê Công Doanh

>> Triển lãm tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa
>> Huyện đảo Hoàng Sa triển lãm tư liệu về Hoàng Sa
>> Triển lãm tư liệu khẳng định chủ quyền Hoàng Sa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.