Tiết lộ công nghệ do thám siêu đẳng của NSA

16/01/2014 03:05 GMT+7

Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã cài đặt phần mềm gián điệp vào gần 100.000 máy tính trên toàn thế giới, không chỉ để theo dõi từ xa mà còn mở ra xa lộ kỹ thuật số trong trường hợp cần triển khai các đòn tấn công tin tặc.

Tờ The New York Times dẫn các nguồn tin từ Washington tiết lộ trong một số trường hợp NSA dùng công nghệ bí mật có tên gọi Lượng tử cho phép theo dõi cả những cỗ máy không kết nối internet. Công nghệ áp dụng từ năm 2008 này dựa vào sóng vô tuyến được truyền từ những bo mạch nhỏ và thẻ USB, do gián điệp hoặc nhà sản xuất lén cắm vào các máy tính. Những mục tiêu tấn công thường xuyên của Lượng tử bao gồm các lực lượng trong quân đội Trung Quốc.

Ngoài ra, chương trình này còn cài đặt phần mềm thành công vào hệ thống quân sự Nga cũng như các hệ thống mạng của cảnh sát Mexico, tập đoàn buôn lậu ma túy, các tổ chức thương mại EU và những đồng minh của Mỹ như Ả Rập Xê Út, Ấn Độ và Pakistan.

Thụy Miên

>> NSA chế tạo siêu máy tính do thám
>> Apple bác bỏ cáo buộc liên kết với NSA
>> Quan chức NSA muốn ‘ân xá’ cho Edward Snowden
>> Hàng ngàn người Mỹ biểu tình phản đối NSA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.