Điều tra vụ hai trâu rừng bị hạ sát trong Vườn quốc gia Yók Đôn

16/01/2014 18:40 GMT+7

(TNO) Ngày 16.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) gửi mẫu vật xương và sừng thú rừng đến các cơ quan chuyên môn để trưng cầu giám định và tiếp tục xác minh, làm rõ vụ săn bắt, sử dụng động vật rừng trái phép.

(TNO) Ngày 16.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) gửi mẫu vật xương và sừng thú rừng đến các cơ quan chuyên môn để trưng cầu giám định và tiếp tục xác minh, làm rõ vụ săn bắt, sử dụng động vật rừng trái phép.

Trước đó, ngày 15.1, nhận tin báo của người dân, lực lượng công an huyện phát hiện và tạm giữ 1 đầu động vật có sừng tại nhà ông Y Men Kđoh, 42 tuổi, ở buôn Jang Lành, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện tại nhà ông Y Luy Kđoh, ở buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn có 1 đầu động vật có sừng và 12 kg thịt khô dạng sợi.

Theo khai nhận của những người này, đây là đầu và thịt của 2 con min (một loại trâu rừng) bị họ hạ sát trong khu vực Vườn quốc gia Yók Đôn trước đó gần một tuần.

T.N.Quyền

>> Bắt nhiều vụ mua bán động vật hoang dã
>> Liên tiếp bắt các vụ mua bán động vật hoang dã
>> Tàng trữ động vật hoang dã
>> Phát hiện đầu bò rừng trong Vườn quốc gia Yók Đôn
>> Phát hiện đầu bò rừng quý hiếm trong quán nhậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.