'Chặt chém' phí đổi tiền lì xì

16/01/2014 16:33 GMT+7

(TNO) 10.000 đồng mới đổi “10 ăn 8”, tiền 20.000 – 50.000 đồng “10 ăn 9”, đồng 2 USD may mắn đổi 1 tờ 70.000 đồng… Nhân dịp Tết, các “tay cò” tại Hà Nội đua nhau móc túi người có nhu cầu đổi tiền mừng tuổi.

>> “Bỏng tay” với phí đổi tiền mới lì xì
>> Đổi tiền lẻ, tiền mới: "Khát" mệnh giá 20.000 đồng
>> Gỡ gánh nặng lì xì Tết

Cận Tết Nguyên đán, tại khắp các khu phố của Hà Nội từ Đinh Lễ (Hoàn Kiếm) đến cửa chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ…, dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ lại được dịp nở rộ.

Năm nay, Ngân hàng nhà nước tuyên bố không in tiền lẻ mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng nên tại các chợ tự phát, tiền mệnh giá này cũng trở nên khan hiếm. “Đi chùa là lòng thành tâm, có thì đặt lễ không thì thôi. Chú em đổi 1.000 – 2.000 đồng vừa phản cảm, lại vừa rác chùa. Đặt 10 tờ 1.000 đồng thà đặt 1 tờ 10.000 đồng còn văn minh hơn”, một tay cò đổi tiền phố Đinh Lễ nhiệt tình tư vấn cho khách.

Đon đả mời khách đánh xe lên vỉa hè trước cửa Bưu điện Thành phố, một "cò nữ" tuổi ngoài 40 bật cốp xe Honda Airblade khoe các cọc tiền mới từ loại mệnh giá 10.000 đồng đến 100.000 đồng, thậm chí cả đô la Mỹ. Sau một hồi miệt mài chào hàng, "cò" này hét giá cứ tiền mới 100.000 đồng thì đổi “10 ăn 9” (tức 1 cọc 100 tờ trị giá 10 triệu khách phải trả phí 10% là 1 triệu đồng); tiền 50.000 đồng, một cọc người đổi mất 500.000 đồng. Nhưng “chát” nhất vẫn là tiền 10.000 và 20.000 đồng: “Tiền này mệnh giá thấp hơn, nhiều người có nhu cầu nên bọn chị đổi 10 ăn 8. Một cọc 100 tờ 10.000 đồng cho chị xin 20% là 20.000 đồng”.

Mặc dù “lệnh” cấm giao dịch bằng ngoại tệ đã được Ngân hàng nhà nước quán triệt tới cả các tiệm vàng, nhưng tại phố Đinh Lễ không gì là không có, từ loại 1 USD, 2 USD đến 5 USD… nhưng đắt nhất vẫn là tờ mệnh giá 2 USD. Bởi với nhiều người, đây là đồng tiền mang lại sự may mắn đầu năm mới.

Theo tỷ giá niêm yết của các ngân hàng, 1 USD khoảng gần 21.000 đồng, nhưng tại đây để đổi được 1 tờ phải mất tới 70.000 đồng.

Một "cò" đang đổi tiền cho khách
Một "cò" đang đổi tiền cho khách tại phố Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm - Ảnh: Anh Vũ

Phí đổi tiền năm nào cũng đắt đỏ, do nhu cầu mừng tuổi người già, trẻ em của người dân mỗi dịp xuân về. Bên cạnh đó, kênh đổi tiền chính thức tại các ngân hàng cũng ngày càng trở nên khó khăn hơn, khi lượng tiền in thêm không nhiều. Lãnh đạo một ngân hàng cổ phần lớn có trụ sở tại phố Trần Hưng Đạo cho biết: “Năm nay còn khan hiếm hơn năm ngoái, ai cũng muốn đổi còn Ngân hàng nhà nước hạn chế in nên đến cán bộ nhân viên cũng không có”.

Ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục Kho quỹ Ngân hàng nhà nước cho biết, thường chỉ trong 1 tháng Tết, lượng tiền mặt in thêm tăng đột biến, bội chi bằng cả năm. Trong khi hiện nay tiền được làm bằng Polymer chất lượng tốt, tuổi thọ lâu hơn nên khả năng rách nát, hỏng hóc khó xảy ra. Riêng đối với tiền lẻ mệnh giá 1.000 – 2.000 đồng, mỗi tháng Tết, chi phí phát hành (chưa kể kiểm đếm) lên tới 300 tỉ đồng, trong khi người dân chủ yếu dùng đi lễ chùa… gây tốn kém cho ngân sách. Vì vậy, năm nay Ngân hàng nhà nước không phát hành thêm loại tiền này.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.