Bắt nghi phạm thụt két gần 6,5 tỉ đồng

16/01/2014 12:01 GMT+7

(TNO) Sáng 16.1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an thành phố Đà Nẵng bắt được Phạm Thị Thanh Thủy (31 tuổi, trú xóm Ngoại, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, Ninh Bình), nghi phạm chiếm đoạt gần 6,5 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

(TNO) Sáng 16.1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an thành phố Đà Nẵng bắt được Phạm Thị Thanh Thủy (31 tuổi, trú xóm Ngoại, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, Ninh Bình), nghi phạm chiếm đoạt gần 6,5 tỉ đồng rồi bỏ trốn.


Thủy bị bắt tại Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo điều tra ban đầu, năm 2011, Thủy dù mới 28 tuổi đã giữ chức Phó giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Khánh Hòa.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn, Thủy nhiều lần thụt két, chiếm đoạt số tiền 6,472 tỉ đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cho đến khi không thể hoàn trả số tiền trên, Thủy lập hồ sơ giả mạo để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt.

Bị phát hiện, ngày 15.11.2011, Thủy bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Ninh Bình phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc từ ngày 27.12.2011.

Hiện PC52 Công an thành phố Đà Nẵng đã mời Công an Ninh Bình vào bàn giao Thủy để tiếp tục điều tra hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Tú

>> Truy tố thủ kho ngân hàng thụt két hơn 31 tỉ đồng
>> Thủ quỹ ngân hàng thụt két, đánh tráo bằng 'tiền âm phủ
>> Thụt két, nguyên Trưởng phòng BIDV Phú Yên lãnh án tù
>> Thụt két', nguyên trưởng phòng BIDV Phú Yên lãnh 15 năm tù
>> Kế toán trưởng thụt két gần 6 tỉ đồng để cá độ
>> Thụt két" hàng chục tỉ chơi cá độ, nguyên kế toán trưởng lãnh án tử hình
>> Nhân viên điện lực “thụt két” gần 18 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.