Một bé trai bị phản ứng nặng sau khi tiêm Quinvaxem

15/01/2014 14:15 GMT+7

(TNO) Chiều 15.1, ông Đồng Sĩ Quang, Trưởng phòng nghiệp vụ y dược Sở Y tế Lâm Đồng, xác nhận có một trường hợp bị phản ứng nặng sau khi tiêm vắc xin Quinvaxem.

(TNO) Chiều 15.1, ông Đồng Sĩ Quang, Trưởng phòng Nghiệp vụ y dược Sở Y tế Lâm Đồng, xác nhận có một trường hợp bị phản ứng nặng sau khi tiêm vắc xin Quinvaxem.

Cháu bé bị phản ứng nặng sau tiêm vắc xin Quinvaxem là T.L.N (bé trai, hơn 2,5 tháng tuổi), con của chị L.T.N.H (ở Đa Phú, phường 7, TP.Đà Lạt).

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 14.1, cháu N. được người nhà đưa đến Trạm y tế phường 7 để tiêm Quinvaxem và uống vắc xin Sabin (phòng chống bại liệt).

Sau đó, cháu được đưa về nhà, đến chiều thì cháu có quấy khóc.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, cháu được người nhà đưa đến Trạm y tế phường 7 để kiểm tra lại. Sau một giờ theo dõi, thấy sức khỏe cháu ổn định nên trạm y tế cho cháu về nhà. 

Đến 7 giờ 30 phút sáng 15.1, cháu N. bỏ bú, tím tái và được đưa đến Trạm y tế phường 7.

Tại đây, Trạm y tế đã chuyển cháu N. đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Bà Phạm Thị Bạch Yến, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết lãnh đạo bệnh viện đang chỉ đạo các y, bác sĩ tập trung cứu chữa cho cháu N.

Gia Bình

>> Cho trẻ tiêm vắc xin Quinvaxem trong lo lắng
>> WHO và UNICEF khẳng định vắc xin Quinvaxem an toàn
>> Bé sơ sinh chết sau khi tiêm vắc xin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.