Mặt phố đắt nhất hành tinh 1,3 tỉ đồng/m lem nhem vì nhà siêu mỏng

16/01/2014 09:31 GMT+7

(TNO) Chi hơn 700 tỉ đồng làm 547 m đường nối từ ngã năm Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, mỗi mét có giá 1,3 tỉ đồng, được mệnh danh là con đường đắt nhất hành tinh nhưng quy hoạch mặt phố này quá xấu xí lem nhem do có quá nhiều nhà siêu mỏng siêu méo, to, nhỏ, thấp cao lố nhố.

(TNO) Chi hơn 700 tỉ đồng làm 547 m đường nối từ ngã năm Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu (Hà Nội), mỗi mét có giá 1,3 tỉ đồng, được mệnh danh là con đường đắt nhất hành tinh nhưng quy hoạch mặt phố này vô cùng xấu xí lem nhem do có quá nhiều nhà siêu mỏng siêu méo, to, nhỏ, thấp cao lố nhố.

>> Nhà siêu mỏng, siêu méo được cấp sổ đỏ nếu hợp khối
>> Hà Nội: Tìm biện pháp ngăn chặn nhà siêu mỏng, siêu méo
>> Xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo như thế nào ?
>> Chưa có "lời giải" về nhà siêu mỏng, siêu méo
>> Chất vấn tại HĐND TP Hà Nội: Nhà siêu mỏng, siêu méo làm 'nóng' nghị trường

Theo thông tin từ UBND quận Đống Đa, trong tổng số 700 tỉ đồng, có tới 520 tỉ đồng dành để giải phóng mặt bằng đền bù cho 420 hộ dân, 5 cơ quan phải di dời. Được khởi công từ tháng 4.2010, tuyến phố đã được thông xe kỹ thuật.

Dù rộng rãi nhưng dọc ven hai mặt phố có cả trăm ngôi nhà siêu mỏng, nhỏ, méo, thò ra thụt vào… khiến hình ảnh mỹ quan đô thị rất xấu xí.

Ông Trần Việt Trung, Phó chủ tịch quận Đống Đa, Hà Nội chịu trách nhiệm về giải phóng mặt bằng tuyến đường này cho biết, đang tổ chức sắp xếp, lên phương án báo cáo xin ý kiến xử lý từ thành phố Hà Nội. Đối với những trường hợp nhà bị cắt xén khi lấy đất làm đường còn dư, chủ đầu tư và chính quyền đang rà soát, tập hợp để kiến nghị thu hồi lại làm diện tích cây xanh hoặc ki-ốt bán hàng. Các hộ dân cũng cần tự thỏa thuận đi đến thống nhất hợp khối trước khi xây nhà để tránh tạo ra thêm nhà siêu mỏng, méo xấu mặt phố.

Tuy nhiên, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, việc xử lý nhà siêu mỏng siêu méo để làm đẹp mặt phố này sẽ rất khó vì khi lập phương án, dự toán làm đường không tính toán từ trước. Việc vận động người dân tự dồn thửa hợp khối lại càng không khả thi do khó cân bằng lợi ích. Để giải quyết, Nhà nước cần bỏ tiền ra mua lại rồi làm diện tích cây xanh hay xây ki-ốt theo quy hoạch.

Đồng quan điểm trên, tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho hay, đây là bài học mà lẽ ra Hà Nội phải rút kinh nghiệm khi làm đường Xã Đàn.

Một số hình ảnh nhà siêu mỏng siêu méo lố nhố, lem nhem tuyến phố đắt nhất hành tinh.

 nhà siêu mỏng, siêu méo
Tuyến đường mới được thông xe từ ngã năm Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu dài 547 m, có mức đầu tư lên tới 700 tỉ đồng. Trung bình mỗi mét đường có giá 1,3 tỉ đồng - Ảnh: Lê Quân
nhà siêu mỏng, siêu méo

nhà siêu mỏng, siêu méo
Trong tổng số 700 tỉ đồng đầu tư làm đường có đến 520 tỉ đồng dành để giải phóng mặt bằng đền bù cho 420 hộ dân, 5 cơ quan nhưng mặt tuyến phố này quá xấu vì nhan nhản nhà siêu mỏng siêu méo cao thấp lô nhô - Ảnh: Lê Quân
nhà siêu mỏng, siêu méo

nhà siêu mỏng, siêu méo
Ngay đầu tuyến phố mới, gần giáp với đường Đê La Thành là 2 ngôi nhà siêu mỏng siêu méo điển hình nhất tuyến đường - Ảnh: Lê Quân
nhà siêu mỏng, siêu méo

nhà siêu mỏng, siêu méo

nhà siêu mỏng, siêu méo
Đi dọc tuyến đường, rất dễ bắt gặp những ngôi nhà vừa mỏng, nhỏ, bé cao thấp lô nhô - Ảnh: Lê Quân
nhà siêu mỏng, siêu méo

nhà siêu mỏng, siêu méo
Dù ông Phan Văn Việt, Phó chủ tịch quận Đống Đa khẳng định không cấp giấy phép cho xây nhà quá 3 tầng nhưng đã có nhiều công trình siêu mỏng, cao trên 3 tầng mọc lên... - Ảnh: Lê Quân
nhà siêu mỏng, siêu méo
...và không thiếu những móng nhà hình thù kỳ dị méo mó đang tiếp tục hình thành - Ảnh: Lê Quân

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.