Đánh chết anh rể, lãnh án 20 năm tù

13/01/2014 15:30 GMT+7

(TNO) Ngày 13.1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lâm Thiện Tâm (34 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) mức án 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, anh An Quốc Kiệt và chị Lâm Ngọc Trân (chị gái Tâm) chung sống với nhau như vợ chồng và đã có 3 con nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Từ giữa năm 2013, Kiệt nghi ngờ chị Trân ngoại tình nên giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến rạng sáng 21.7.2013, sau khi uống rượu, Kiệt đến gia đình vợ đòi dắt 3 đứa con đi nhưng ba đứa trẻ khóc, không chịu đi.

Lúc này, chị Trân đi làm ca đêm không có ở nhà nên mẹ vợ Kiệt khuyên can và kêu để các cháu đi ngủ.Tức giận, Kiệt xông vào đánh bà Lâm A Thê (mẹ vợ) và chị Lâm Nhã Chi (em vợ).

Hay tin mẹ bị đánh, Lâm Thiện Tâm điều khiển xe gắn máy đi tìm Kiệt.

Phát hiện Kiệt đang ngồi nhậu trên đường Tuy Lý Vương, phường 12, quận 8, Tâm cầm khúc cây mang theo đánh vào đầu Kiệt khiến nạn nhân chết ngay sau đó.

Lê Nga

>> Đâm anh rể vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu
>> Mâu thuẫn trên bàn nhậu, em vợ đâm chết anh rể
>> Anh rể chém em vợ đứt lìa cánh tay
>> Đánh chết anh rể

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.