Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Việt Nam hết sức ủng hộ Campuchia ổn định, phát triển

12/01/2014 22:14 GMT+7

(TNO) Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đến thăm và gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia chiều 12.1.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Việt Nam hết sức ủng hộ Campuchia ổn định, phát triển
Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tại sân bay Pochentong - Ảnh: Anh Vũ

Trước những bất ổn hiện nay tại Campuchia, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ Đảng nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền với chủ trương đường lối hòa bình; mong muốn ủng hộ Campuchia hòa bình ổn định, hòa hợp dân tộc, thịnh vượng. “Việt Nam hết sức ủng hộ bạn sớm ổn định phát triển, đặc biệt các doanh nghiệp đang đầu tư tại đây cố gắng để hai bên cùng có lợi”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước đó, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm và làm việc tại Campuchia đã hạ cánh xuống sân bay Pochentong, thủ đô Phnôm Pênh.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Khieu Kanharith cùng các cán bộ Bộ Ngoại giao Campuchia đã ra sân bay đón đoàn.

Đón Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam, phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Ngô Anh Dũng, cùng cán bộ và nhân viên của Đại sứ quán.

Tháp tùng Thủ tướng trong chuyến thăm và làm việc Campuchia từ 12 đến 14.1 có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thành Nam…

Trọng tâm chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt kinh tế thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia. Sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Hun Sen cuối tháng 12 vừa qua, hai nước đặt mục tiêu thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỉ USD vào 2015.

Anh Vũ (từ Phnôm Pênh)

>> Thông điệp 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nếu để nông dân nghèo sẽ không có nông thôn mới
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.