Sập hầm vàng, 3 phu vàng bị vùi lấp

12/01/2014 15:15 GMT+7

(TNO) Đến chiều 12.1, do khối lượng đất đá sạt xuống quá lớn, cả 3 phu vàng mất tích trong vụ sập hầm vàng tối 10.1 vẫn chưa được tìm thấy.

(TNO) Đến chiều 12.1, do khối lượng đất đá sạt xuống quá lớn, cả 3 phu vàng mất tích trong vụ sập hầm vàng tối 10.1 vẫn chưa được tìm thấy.

Chiều 12.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Quảng Nam), đơn vị này vẫn đang phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương huyện Phước Sơn tiến hành tìm kiếm tung tích 3 nạn nhân bị vùi trong đống đất đá sau tai nạn sập một hầm vàng trái phép.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 10.1, tại một bãi vàng trái phép thuộc khu vực bãi Cao (thôn 8, xã Phước Hiệp) xảy ra vụ sập hầm vàng khiến 3 người bị vùi lấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Phước Sơn đã huy động lực lượng vào hiện trường tìm kiếm các nạn nhân.

Tuy nhiên, do khối lượng đất đá đổ xuống quá lớn, cùng với việc đường vào bãi vàng hiểm trở, nên các phu vàng vẫn chưa được tìm thấy.

Tại hiện trường, hiện có khoảng 30 người đang nỗ lực đào bới đống đất đá để đưa nạn nhân ra ngoài. Danh tính các nạn nhân vẫn chưa xác định được.

Theo thông tin ban đầu, có thể nhóm phu vàng bị vùi lấp này đến từ tỉnh Hòa Bình.

Ngày 8.4.2013, tại một hầm vàng trái phép ở bãi 39 (xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn), 3 phu vàng có quê quán tại tỉnh Thái Nguyên cũng đã tử vong do bị ngạt dưới hầm sâu.

Hoàng Sơn

>> Sập hầm vàng trái phép, 12 người chết chỉ báo cáo 2
>> Sập hầm vàng, 2 người chết, 1 bị thương
>> Sập hầm vàng, 2 người chết, 1 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.