Vụ rắc rối tuổi bị hại: Trả hồ sơ điều tra bổ sung, cho bị cáo tại ngoại

12/01/2014 09:00 GMT+7

TAND H.Tân Phú (Đồng Nai) vừa có quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án giao cấu với trẻ em xảy ra tại xã Phú An (H.Tân Phú). Ngày 10.1, bị cáo Võ Tấn Mẫn (34 tuổi, ngụ tại xã Phú An, H.Tân Phú) cũng được tại ngoại (Mẫn bị bắt tạm giam vào ngày 24.2.2013).

TAND H.Tân Phú (Đồng Nai) vừa có quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án giao cấu với trẻ em xảy ra tại xã Phú An (H.Tân Phú). Ngày 10.1, bị cáo Võ Tấn Mẫn (34 tuổi, ngụ tại xã Phú An, H.Tân Phú) cũng được tại ngoại (Mẫn bị bắt tạm giam vào ngày 24.2.2013).

Theo TAND H.Tân Phú, qua phiên sơ thẩm vào ngày 8.1, đại diện giám định viên giải thích kết quả phần giám định răng và xương của bị hại N.T.T.L là do hội đồng trưng cầu một đơn vị khác, không nằm trong Hội đồng giám định. Ngoài ra, các bác sĩ chỉ công nhận phần giám định của mình (xương và răng), không chịu trách nhiệm kết luận cuối cùng của Trung tâm giám định pháp y Đồng Nai đưa ra vào ngày 25.4.2013. “Do kết quả giám định của Trung tâm giám định pháp y Đồng Nai chưa chính xác, nên cần thiết phải trả hồ sơ điều tra bổ sung”, theo nhận định của Hội đồng xét xử.

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh (xem bài Rắc rối độ tuổi của bị hại ngày 29.12.2013), vào ngày 11.7.2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Tấn Mẫn (34 tuổi, ngụ xã Phú An, H.Tân Phú, Đồng Nai) về tội hiếp dâm trẻ em do thời điểm thực hiện hành vi giao cấu, bị hại N.T.T.L (người yêu của Mẫn) chưa đủ 13 tuổi. Theo giấy khai sinh do UBND xã Phú An cấp, em L. sinh vào ngày 12.12.1999. Tuy nhiên, quá trình điều tra, gia đình bị hại khai L. sinh vào năm 1997 nên phải trưng cầu giám định về tuổi. Ngày 25.4.2013, Trung tâm giám định pháp y tỉnh Đồng Nai kết luận tuổi của L. tại thời điểm khảo sát (ngày 18.4.2013) là 17 tuổi (+/-3 tháng). Vụ án càng rắc rối, khi tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19.9.2013, xuất hiện thêm một giấy khai sinh của em N.T.T.L, thể hiện sinh vào ngày 17.6.1995 do UBND xã Phú Thanh (H.Tân Phú) cấp. Với giấy khai sinh này, bị cáo sẽ vô tội do thời điểm thực hiện hành vi giao cấu bị hại đã đủ 16 tuổi, nên phiên tòa phải hoãn lại để điều tra bổ sung. Thế nhưng, sau đó Cơ quan CSĐT có kết luận vẫn công nhận kết quả của Trung tâm giám định pháp y Đồng Nai là cơ sở pháp lý cao nhất.

Gia Khánh

>> Bắt kẻ giao cấu với trẻ em và tống tiền nửa tỉ đồng
>> Giao cấu với trẻ 13 tuổi, lãnh 8 năm tù
>> Khởi tố bị can giao cấu với trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.