Khởi tố người cha đánh chết con gái vì mất bao hạt tiêu

11/01/2014 01:06 GMT+7

Ngày 10.1, đại tá Phạm Minh Thắng, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lam (31 tuổi, trú thôn 1, xã Ea Ral, H.Ea Hleo, Đắk Lắk) về tội giết người và tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, chiều 31.12.2013, vợ chồng Lam đi làm về phát hiện trong nhà bị mất bao hạt tiêu khoảng 20 kg. Cho rằng 3 con gái không trông nhà, bỏ đi chơi để trộm lấy mất tiêu, Lam dùng dây lưng, thước kẻ và ống nhựa đánh liên tục 3 cháu. Sau trận đòn, thấy các con bị thương nhưng vợ chồng Lam bỏ mặc, không đưa đi cấp cứu. Đến rạng sáng 1.1, vợ Lam phát hiện cháu Nguyễn Thị Hà (12 tuổi), con gái đầu, đã tử vong trên giường do chấn thương sọ não kín.

Lê Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.