Hội thảo về chủ quyền Hoàng Sa tại ĐH Harvard

11/01/2014 20:40 GMT+7

(TNO) Một nhóm trí thức người Việt tại Boston (Mỹ) tổ chức hội thảo với chủ đề Quần đảo Hoàng Sa: Hòa bình và an ninh sau 40 năm bị Trung Hoa chiếm đóng.

(TNO) Một nhóm trí thức người Việt tại Boston, Mỹ tổ chức hội thảo với chủ đề Quần đảo Hoàng Sa: Hòa bình và an ninh sau 40 năm bị Trung Hoa chiếm đóng.

Hội thảo diễn ra từ 10 giờ đến 15 giờ ngày 11.1 (tức từ 22 giờ tối nay 11.1 đến 3 giờ sáng mai 12.1, giờ Việt Nam) tại Đại học Harvard, Mỹ.

Hội thảo có sự tham dự của các trí thức đến từ các trường đại học nổi tiếng của Mỹ như: giáo sư Ngô Vĩnh Long (Đại học Maine), giáo sư Ken MacLean (Đại học Clark), tiến sĩ Tạ Văn Tài (Harvard Law School), và một số trí thức khác như tiến sĩ Vũ Quang Việt, tiến sĩ Julie Nguyen (Centennial College, Toronto, Canada), ông Greg Poling (Center for Strategic and International Studies).

Hội thảo sẽ được truyền hình trực tiếp trên YouTube, bạn đọc có thể đặt câu hỏi và tham gia hội thảo trực tuyến tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=zCS5Cjrcgk0

Káp Thành Long

>> Tưởng niệm 40 năm sự kiện Hoàng Sa
>> Hải chiến Hoàng Sa qua hồi ức một cựu quân nhân (kỳ 2)
>> Hải chiến Hoàng Sa qua hồi ức một cựu quân nhân (kỳ 1)
>> Chọn được 10 phương án Nhà trưng bày Hoàng Sa
>> Đô đốc Mỹ: Chúng tôi đã ra lệnh tránh xa Hoàng Sa
>> Hải chiến Hoàng Sa - 40 năm nhìn lại - Kỳ 6: Không quân Việt Nam Cộng Hòa lên kế hoạch giành lại Hoàng Sa
>> Danh sách các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hi sinh trong Hải chiến Hoàng Sa 1974
>> Hải chiến Hoàng Sa: Tuyên cáo của Bộ Ngoại giao VNCH ngày 19.1.1974
>> Hải chiến Hoàng Sa: Tuyên cáo ngày 14.2.1974 của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.