Quan chức Nga được phép 'mua lại' quà tặng đắt tiền

10/01/2014 19:25 GMT+7

(TNO) Các quan chức Nga từ bây giờ sẽ có cơ hội mua lại (theo đúng nghĩa đen) những món quà đắt tiền mà họ được tặng.

(TNO) Các quan chức Nga từ bây giờ sẽ có cơ hội mua lại (theo đúng nghĩa đen) những món quà đắt tiền mà họ được tặng.

>> Ông Putin quyết 'triệt' quan chức tham nhũng


Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố không dung thứ những trường hợp tham nhũng - Ảnh: Reuters

Hãng tin RIA Novosti hôm nay 10.1 trích một quy định mới, theo đó, các quan chức Nga được yêu cầu trong vòng ba ngày phải khai báo những món quà mà họ nhận được tại những sự kiện chính thức hoặc trong các chuyến công tác.

Những món quá đó sẽ được giới chuyên gia định giá theo giá thị trường và bất cứ món quà nào trị giá hơn 3.000 rúp (1,9 triệu đồng) sẽ được xem là tài sản liên bang. Theo quy định, quan chức Nga bị cấm nhận các món quà đắt tiền.

Tuy nhiên, các quan chức có thể mua lại những quà tặng đắt tiền nếu nộp đơn đề nghị mua chúng trong vòng hai tháng. Còn không, chúng sẽ được bán đấu giá, đem tặng cho tổ chức từ thiện hoặc bị tiêu hủy nếu bị xem là không có giá trị.

Những quan chức không tuân theo quy định mới có thể bị khiển trách hoặc thậm chí mất chức.

Quy định mới áp dụng cho tất cả quan chức chính phủ, tỉnh trưởng, thị trưởng, nghị sĩ, thẩm phán, nhân viên của ngân hàng trung trương và các công ty nhà nước…

Mặc dù chiến dịch chống tham nhũng đang được tiến hành mạnh mẽ trong thời gian gần đây, giới chức Nga thừa nhận vẫn có hàng tỉ USD hối lộ mỗi năm và nạn tham nhũng vẫn còn lan rộng ở nước này, theo RIA Novosti.

Văn Khoa

>> Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam
>> Chùm ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam
>> Khoảnh khắc đời thường của Tổng thống Nga Vladimir Putin
>> Đường mang tên tổng thống Nga Vladimir Putin tại Palestine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.