Đi bộ từ Hà Nam lên Hà Nội kiến nghị về tiền đền bù đất

11/01/2014 03:00 GMT+7

Sáng 9.1, khoảng 200 người già, phụ nữ của 2 thôn Hưng Đạo và Thượng Hòa, P.Châu Sơn, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã đi bộ lên Hà Nội, kiến nghị về mức giá đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp Châu Sơn. Chiều tối cùng ngày, đoàn người trên đã đến thủ đô Hà Nội (ảnh).

 

Những người dân này cho biết, do không đồng tình với phương án đền bù của chính quyền nên đã tập trung tại địa phương từ 3 ngày trước để kiến nghị nhưng không có kết quả nên quyết định đi bộ lên Hà Nội kiến nghị với các cơ quan trung ương.

Ngày 10.1, ông Phạm Sỹ Lợi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, cho biết việc thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Châu Sơn được triển khai từ năm 2003, hoàn thành năm 2009. Người dân đã nhận đủ tiền đền bù và đã bàn giao đất. Tuy nhiên, đến năm 2011, khi khu công nghiệp được thi công, một số hộ dân đã gửi đơn yêu cầu được đền bù thêm và tập trung đông người để cản trở thi công.

Trước yêu cầu này, UBND tỉnh Hà Nam đã quyết định hỗ trợ thêm (trong 3 năm, từ 2013) cho các hộ 120 kg thóc/sào ruộng thu hồi từ năm 1997 đến ngày 26.2.2006) và hỗ trợ tái định cư mức 18 m2 đất ở/sào ruộng thu hồi từ 27.2.2006 đến 6.11.2009. Tuy nhiên, theo ông Lợi, một số người dân không chấp nhận nên từ ngày 7.1 đã cản trở thi công, sau đó đi bộ lên Hà Nội để khiếu nại.

Tin, ảnh: Hoàng Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.