Bê bối gian lận an sinh xã hội ở New York

09/01/2014 03:15 GMT+7

Hàng chục cựu cảnh sát và lính cứu hỏa ở thành phố New York (Mỹ) nằm trong số 106 người bị truy tố ngày 7.1 vì gian lận hàng trăm triệu USD tiền an sinh xã hội.

Theo AFP dẫn nguồn từ giới chức New York, có 72 quan chức cảnh sát, 8 nhân viên cứu hỏa dính líu vụ việc.

Những người này bị cáo buộc bỏ túi hàng chục ngàn USD mỗi năm bằng cách chứng minh họ mất khả năng lao động do các rối loạn tâm thần nghiêm trọng cùng nhiều chứng bệnh khác.

Nhiều người còn khai gian dối rằng hiện trạng mất sức của họ là hậu quả từ việc thực hiện nhiệm vụ liên quan tới vụ khủng bố 11.9.2001. Thế nhưng, theo hồ sơ của tòa án, những người này vẫn bình thường, chẳng hạn một viên cảnh sát về hưu khai rằng ông ta không thể bước ra khỏi nhà song lại chụp hình lái xe trượt tuyết đăng lên mạng xã hội.

Một số khác thì lái trực thăng hoặc đánh bạc ở Las Vegas.

C.Y

>> Bê bối dược phẩm, 300 bác sĩ bị truy tố
>> Hơn 500 quan chức Trung Quốc từ chức vì bê bối hối lộ
>> Thổ Nhĩ Kỳ rúng động do bê bối tham nhũng
>> Hai bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ từ chức vì bê bối tham nhũng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.