Ly hôn tách rời việc chia tài sản

08/01/2014 02:20 GMT+7

Do tài sản chung đang có nhiều vướng mắc nên không thể ra công chứng hoặc nhờ tòa ghi nhận chia tài sản khi ly hôn, nên tôi yêu cầu giải quyết quan hệ hôn nhân trước, khi nào có đủ điều kiện thì giải quyết chia tài sản sau. Pháp luật quy định vấn đề này thế nào? (giatue…@...)

Do tài sản chung đang có nhiều vướng mắc nên không thể ra công chứng hoặc nhờ tòa ghi nhận chia tài sản khi ly hôn, nên tôi yêu cầu giải quyết quan hệ hôn nhân trước, khi nào có đủ điều kiện thì giải quyết chia tài sản sau. Pháp luật quy định vấn đề này thế nào? (giatue…@...)

Điều 95, luật Hôn nhân và gia đình quy định nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn như sau: “Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết”.

Theo đó, các bên hoàn toàn có quyền tự thỏa thuận phân chia tài sản khi ly hôn mà không cần yêu cầu tòa án giải quyết. Việc thỏa thuận chia tài sản chung có thể diễn ra trước khi ly hôn, đang trong quá trình giải quyết ly hôn hoặc sau khi ly hôn đều được. Pháp luật không có điều khoản nào quy định bắt buộc khi giải quyết ly hôn phải giải quyết chia tài sản trong cùng vụ án hoặc cùng thời điểm.

Việc tự thỏa thuận chia tài sản chung khi ly hôn được khuyến khích vì sẽ làm cho thủ tục giải quyết ly hôn được đơn giản, nhanh gọn; các bên không phải tốn tiền án phí, phí thi hành án và các khoản lệ phí khác…

Luật sư Huỳnh Minh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.