Cứu 4 người nước ngoài trôi dạt trên biển

07/01/2014 10:22 GMT+7

(TNO) Sáng 7.1, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một tàu cá của ngư dân tỉnh này đã cứu sống 4 thuyền viên người nước ngoài trôi dạt trên biển.

(TNO) Sáng 7.1, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một tàu cá của ngư dân tỉnh này đã cứu sống 4 thuyền viên người nước ngoài trôi dạt trên biển.

Đó là tàu cá QNg 90325TS của ông Nguyễn Hữu Phúc, 32 tuổi, ở thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Chiều 5.1, trong lúc hành nghề lặn tại khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa, các ngư dân đi trên tàu cá đã phát hiện và kịp thời cứu vớt 4 thuyền viên người nước ngoài (chưa rõ quốc tịch) đang trôi dạt trên biển.

Sau khi được chăm sóc, sức khỏe của 4 thuyền viên bị nạn đã hồi phục và đang được tàu cá đưa về Quảng Ngãi. 

Dự kiến, sáng 10.1, tàu sẽ về đến cảng Sa Kỳ.

Hiển Cừ

>> Thuyền trưởng tàu cá mất tích trên biển
>> Cứu tàu cá cùng 6 ngư dân gặp nạn
>> Chìm tàu cá, 4 ngư dân mất tích
>> Tàu cá cùng 14 ngư dân trôi dạt
>> Chìm tàu cá, 3 ngư dân mất tích
>> Tàu cá chở 14 ngư dân trôi dạt trong khu vực Trường Sa
>> Đề nghị ứng cứu tàu cá cùng 9 ngư dân bị nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.