Chiến đấu cơ dùng linh kiện in 3D

06/01/2014 03:25 GMT+7

AFP dẫn thông cáo ngày 5.1 của Tập đoàn công nghiệp quốc phòng BAE Systems (Anh) thông báo chiến đấu cơ Tornado với một số thiết bị được sản xuất bằng máy in 3D vừa có chuyến bay thử nghiệm thành công.

Những thiết bị được in bao gồm phần bảo vệ của hệ thống vô tuyến ở buồng lái, một số linh kiện ở bộ phận hạ cánh và hệ thống thông gió.

Máy in 3D hoạt động bằng cách chồng từng lớp vật liệu, thường là nhựa, lên nhau như đúc khuôn để cho ra vật thể rắn có hình dạng giống hệt nguyên bản. Trước đây, công nghệ này thường được dùng để sản xuất bản mẫu trong các ngành chế tạo máy và kỹ thuật nhưng nay đã in được cả các thiết bị có thể hoạt động bình thường.

Hồi tháng 8.2013, NASA đã sản xuất thử nghiệm động cơ tên lửa có bộ phận bơm nhiên liệu được in 3D. BAE Systems cho biết nhờ công nghệ mới, một số linh kiện của Tornado có giá chưa đến 100 bảng Anh, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất.

N.N.L.C

 >> Tiêm kích có phụ tùng làm từ máy in 3D bay thử thành công
 >> Dùng máy in 3D chế tạo loa điện tử
 >> BenQ công bố máy chiếu 3D Full HD
 >> Biến điện thoại thành máy chiếu 3D
 >> Chất liệu mới cho máy in 3D
 >> Sản xuất súng bằng máy in 3D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.