Nổ đầu đạn, một học viên trường giáo dưỡng thiệt mạng

04/01/2014 18:50 GMT+7

(TNO) Khoảng 10 giờ ngày 4.1, tại khu vực Trường giáo dưỡng số 4, thuộc Tổng cục VIII (Bộ Công an), nằm trên địa bàn ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai) xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến một học viên thiệt mạng.

(TNO) Khoảng 10 giờ ngày 4.1, tại khu vực Trường giáo dưỡng số 4, thuộc Tổng cục VIII (Bộ Công an), nằm trên địa bàn ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai) xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến một học viên thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên người dân sống gần khu vực Trường giáo dưỡng số 4 nghe một tiếng nổ lớn. Khi mọi người chạy tới nơi thì phát hiện một thi thể trong tình trạng ngực bị vỡ, một phần cánh tay trái bị đứt lìa, áo quần cháy sém.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Minh (17 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) là học viên đang được giáo dưỡng tại Trường giáo dưỡng số 4.

Theo thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, có thể là trong quá trình được cử đi chăn bò, Minh nhặt được quả đạn, sau đó táy máy tay chân làm đạn phát nổ.

Lê Lâm

>> Nổ đầu đạn làm chết chủ cơ sở phế liệu
>> Nổ đầu đạn, một người chết
>> Nổ đầu đạn, 2 người bị thương
>> Nổ đầu đạn, 1 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.