Triển lãm 'Hoàng Sa - Chủ quyền của Việt Nam' ở trường đại học

03/01/2014 14:20 GMT+7

(TNO) Ngày 3.1, Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng cho biết năm 2014 sẽ tổ chức 3 đợt triển lãm 'Quần đảo Hoàng Sa - Chủ quyền của Việt Nam' ở các trường đại học, giúp giới trẻ nâng cao nhận thức về chủ quyền đất nước đối với quần đảo thiêng liêng này.

(TNO) Ngày 3.1, Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng cho biết năm 2014 sẽ tổ chức 3 đợt triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa - Chủ quyền của Việt Nam” ở các trường đại học (ĐH), giúp giới trẻ nâng cao nhận thức về chủ quyền đất nước đối với quần đảo thiêng liêng này.


Triển lãm các bằng chứng, hình ảnh về chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa giúp giới trẻ nâng cao nhận thức về chủ quyền đất nước

Theo kế hoạch, Sở Ngoại vụ sẽ phối hợp UBND huyện Hoàng Sa, Bảo tàng Đà Nẵng, ĐH Đà Nẵng và Trường ĐH Đông Á tổ chức triển lãm 50 hình ảnh, tư liệu, hiện vật được sưu tầm từ các nhà nghiên cứu, học giả trong nước, quốc tế và các cơ quan đơn vị, liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Cụ thể, triển lãm đợt 1 sẽ diễn ra từ ngày 9-15.1 tại Trường ĐH Ngoại ngữ, đợt 2 từ 23-29.3 tại Trường ĐH Đông Á và đợt 3 từ 19-25.4 tại Trường ĐH Bách khoa.

Ban tổ chức kỳ vọng những đợt triển lãm này sẽ góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa thiêng liêng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> 39 phương án kiến trúc cho Nhà trưng bày Hoàng Sa
>> Làm mô hình Hoàng Sa, Trường Sa tại Hội hoa Xuân
>> Thi tuyển thiết kế Nhà trưng bày Hoàng Sa
>> Bão số 12 cách Hoàng Sa khoảng 240 km
>> Bão số 12 luẩn quẩn gần Hoàng Sa
>> Bão số 11 mạnh cấp 15 cách Hoàng Sa 260 km
>> Sách quý về Hoàng Sa - Trường Sa
>> Trưng bày tài liệu quý về Hoàng Sa và Trường Sa
>> Trưng bày tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.