Công nhận 3 kỷ lục Việt Nam cho các kiến trúc cổ

04/01/2014 03:50 GMT+7

Ông Lê Văn Vĩnh, Tổng giám đốc Công ty CP nhà Việt Nam, cho biết Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã quyết định công nhận ngôi nhà tranh tre ở Không gian nhà Việt Nam (xã Điện Minh, H.Điện Bàn, Quảng Nam) là Ngôi nhà tranh tre thuần Việt được phục dựng theo kiến trúc cổ nhất Việt Nam .

 Công nhận 3 kỷ lục Việt Nam cho các kiến trúc cổ
Ngôi nhà tranh tre độc đáo

Ngoài ra, Tổ chức kỷ lục Việt Nam cũng công nhận thêm 2 kỷ lục nữa cho Ngôi nhà Tam gian, tứ hạ Quảng Nam được phục dựng với kích thước lớn nhất và nhiều cột nhất Việt Nam Hồ khảm sành có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam. Ngôi nhà tranh tre được bảo quản qua nhiều thế hệ, được xác định có tuổi trên 102 năm.

Trong khi đó, ngôi nhà tam gian, tứ hạ theo kiến trúc truyền thống Quảng Nam dài 17,42 m; rộng 12,21 m, có 108 cột được các chuyên gia ở Trường ĐH Nữ Chiêu Hòa và ĐH Nihon (Nhật Bản) xác nhận có tuổi đời trên 200 năm. Còn hồ khảm sành có kích thước 107 m, sâu 1,5 m, toàn hồ được ốp khảm sành cổ, đĩa sành cổ thời nhà Nguyễn với số lượng trên 5.000 đĩa sành cổ.

Tin, ảnh: Hữu Trà

>> Ngôi nhà tranh tre lập kỷ lục Việt Nam
>> Phục dựng ngôi nhà tranh tre cổ nhất Việt Nam  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.