Cháy khu nhà trọ, cứu hộ 'bỏ sót' nạn nhân

03/01/2014 03:15 GMT+7

Chiều 2.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Ba Đình (Hà Nội) cho biết đang khẩn trương phối hợp khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà trọ khiến 1 nữ sinh viên thiệt mạng.

Cháy lớn thiêu rụi 6 căn nhà ở Kon Tum

Cháy khu nhà trọ, cứu hộ “bỏ sót” nạn nhân

Hiện trường vụ cháy khu nhà trọ thuộc P.Liễu Giai - Ảnh: Hà An

Lúc 9 giờ sáng cùng ngày, tầng 2 của căn phòng bằng khung thép nằm trong khu nhà trọ ở cuối đường Vạn Phúc, thuộc P.Liễu Giai (Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) đột nhiên phát hỏa. Nhận tin báo, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều động nhiều lượt xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Tới khoảng 9 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế. Tại hiện trường, ngoài căn phòng trọ hai tầng bị thiêu cháy hoàn toàn, nhiều tài sản như xe máy, ti vi, máy tính trong 3 phòng trọ liền kề cũng bị lửa thiêu rụi. Tới khoảng 10 giờ 45 phút, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm nhưng không thấy nạn nhân nào thiệt mạng, lực lượng công an đã rút lui.

Tuy nhiên, theo lời bà Trần Thị Lý (40 tuổi, quê Hợp Lý, H.Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), thời điểm phòng trọ xảy ra cháy, con gái bà là Trần Thị Huế (21 tuổi, là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học ở Hà Nội) đang ngủ trên gác. Tới 15 giờ 45 phút, lực lượng Công an P.Liễu Giai, Công an Q.Ba Đình cùng lực lượng cứu hộ xuống hiện trường để tiếp tục tìm kiếm. Tới 15 giờ 53 phút, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể Huế nằm trong đống đổ nát tại tầng một của căn phòng trọ.

Trả lời Thanh Niên, bà Lý tỏ ra rất bức xúc khi lực lượng chức năng đã phản ứng quá chậm trong công tác tìm kiếm, cứu hộ con bà. “Họ chỉ tìm kiếm hơn một tiếng đồng hồ rồi lại về nghỉ trưa, tới gần cuối giờ chiều mới quay lại tìm tiếp”, bà nói.

Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND P.Liễu Giai Phạm Văn Thịnh cho biết khu nhà trọ trên được ông Nguyễn Như Dũng xây dựng lên từ nhiều năm nay rồi cho thuê lại.

Trước đó, một vụ cháy xảy ra sáng sớm ngày 2.1 tại ngã tư đường Hoàng Văn Thụ - Trần Hưng Đạo (TP.Kon Tum) đã thiêu rụi 6 căn nhà dùng làm nơi bán hàng tạp hóa và đồ điện gia dụng. Theo người dân địa phương, đám cháy được phát hiện khoảng 5 giờ, xuất phát từ căn nhà bán đồ điện gia dụng Minh (326 Hoàng Văn Thụ), sau đó lan ra 5 nhà bên cạnh. Trước khi lực lượng chức năng có mặt, người dân đã tổ chức cứu hỏa nhưng các nhà này đều đóng kín cửa. Đến lúc người dân phá cửa vào thì hàng hóa đã cháy gần hết. Theo lời khai của các nạn nhân, tổng thiệt hại do hỏa hoạn gây ra là 9 tỉ đồng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Hà An - Nguyễn Tuấn - Phạm Anh - Hoàng Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.