Philippines cho phép gọi điện thoại trên máy bay

01/01/2014 00:48 GMT+7

Ngày 31.12, Cơ quan Hàng không dân dụng Philippines (CAAP) thông báo sẽ cho phép hành khách dùng điện thoại di động, máy tính xách tay để gọi điện, kết nối internet trong suốt chuyến bay.

AFP dẫn lời Tổng giám đốc CAAP William Hotchkiss nói rõ rằng thông báo có hiệu lực ngay lập tức, cho phép hành khách “sử dụng có điều kiện điện thoại di động, máy tính xách tay, internet hoặc dịch vụ tin nhắn, gọi điện qua mạng và các dịch vụ băng thông rộng khác trong suốt chuyến bay”.

Tuy nhiên, các thiết bị vẫn phải được tắt lúc máy bay nạp nhiên liệu và chuyển sang chế độ im lặng. Trước đó, Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ cũng tuyên bố sẽ nới lỏng quy định cấm sử dụng các thiết bị điện tử di động trên máy bay sau khi kết luận phần lớn các chuyến bay thương mại có thể chịu được tình trạng nhiễu sóng do các thiết bị này.

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 59% người Mỹ được hỏi phản đối việc gọi điện thoại trên máy bay, theo BBC.

Văn Khoa

>> Thái Lan có thể cấm nghe điện thoại khi lái xe
>> Nghe điện thoại trong... hàm cá mập
>> VoIP – Bước đột phá mới trong công nghệ điện thoại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.