An ninh dày đặc ở Volgograd

01/01/2014 01:06 GMT+7

AFP hôm qua đưa tin Nga đã triển khai hàng ngàn sĩ quan cảnh sát và lực lượng bán quân sự ở thành phố Volgograd, nơi hứng chịu hai vụ đánh bom liều chết trong hai ngày liên tiếp làm chết 33 người.

Sau vụ tấn công nhà ga xe lửa vào ngày 29.12 và nổ bom xe buýt ngày 30.12, các đơn vị tăng viện của cảnh sát và lực lượng của Bộ Tình trạng khẩn cấp đã được điều đến thành phố.

Theo Reuters, lực lượng an ninh đã bắt giữ hàng chục người trong các cuộc càn quét ở Volgograd. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh thực hiện chiến dịch tăng cường an ninh trên toàn quốc sau các vụ tấn công khủng bố.

Theo UPI, chủ nhân Điện Kremlin cũng đã cử Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Aleksandr Bortnikov đến Volgograd để giám sát quá trình điều tra và điều phối những biện pháp tăng cường an ninh. Các vụ tấn công gây lo ngại về tình hình an ninh tại Thế vận hội mùa đông 2014 ở thành phố Sochi.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach hôm qua bày tỏ tin tưởng sự kiện này sẽ “diễn ra an toàn”.

Trùng Quang

>> Mỹ, Trung tranh cãi về báo cáo quân sự - an ninh
>> Truyền thông Pháp lo ngại về an ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.