Vụ 7 học sinh mất tích trên biển Cần Giờ: Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân

30/12/2013 03:16 GMT+7

(TNO) Đến 23 giờ 30 ngày 29.12, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã ngưng tìm kiếm các nạn nhân trong vụ 7 học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) mất tích tại bãi biển 30/4 (huyện Cần Giờ, TP.HCM).

 
 Người nhà nạn nhân ngóng chờ tin tức các em học sinh trên bờ

>> Vụ 7 học sinh mất tích trên biển Cần Giờ: 'Duy ơi, con đang ở đâu, về với ba đi con...
>> Vụ 7 học sinh mất tích trên biển Cần Giờ: Tìm kiếm thâu đêm
>> Vụ 7 học sinh mất tích trên biển Cần Giờ: Huy động thợ lặn tìm kiếm
>> Vụ 7 học sinh mất tích trên biển Cần Giờ: Đã tìm thấy 2 nạn nhân

Cũng đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể hai nạn nhân là Nguyễn Hoàng Long (lớp 8A6) và Võ Thành Luân (lớp 9A6).

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, do thời điểm hiện tại trên biển đang có sóng to, gió lớn nên vào khoảng 3 giờ sáng 30.12, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục tìm kiếm 5 nạn nhân còn lại, gồm: Lê Tường Duy (lớp 9A6), Võ Tiến Tài (lớp 7A6), Lê Công Hậu (lớp 8A6), Nguyễn Phan Thành Lâm (lớp 8A6) và Đoàn Minh Tâm (lớp 9A6).

Hiện tại, toàn bộ số học sinh đi chung đoàn với các em học sinh bị mất tích đã được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đưa về gia đình ở huyện Dầu Tiếng an toàn.

Theo kế hoạch, đến khoảng 5 giờ sáng 30.12, nếu chưa tìm được các nạn nhân, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục huy động bà con ngư dân ở Cần Giờ tham gia tìm kiếm quanh khu vực bãi biển, bán kính khoảng 500 mét.

Tin, ảnh Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.