TP.HCM: Triều cường dâng cao vào tết Tây

30/12/2013 14:00 GMT+7

(TNO) Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ hôm nay (30.12) cho biết triều cường tại TP.HCM sẽ lên đến mức 1,5 m ngay ngày tết dương lịch 1.1.2014.


Sống chung với triều cường - Ảnh: Nguyên Mi 

Theo dự báo, triều cường sẽ bắt đầu lên từ 2 giờ sáng ngày 31.12.2013 với mức 1,45 m.

Ngay sáng sớm ngày đầu năm mới 2014 (lúc 3 giờ sáng ngày 1.1.2014), đỉnh triều đạt mức 1,5 m và hạ xuống 1,42 m vào 17 giờ cùng ngày.

Những ngày tiếp theo, mực nước đỉnh triều tiếp tục lên nhanh, cao hơn. Cụ thể, dự báo triều cường đạt 1,54 m vào lúc 4 giờ ngày 2.1.2014; 1,47 m vào lúc 18 giờ cùng ngày.

Đỉnh triều cường lên cao nhất là 1,57 m vào lúc 5 giờ sáng ngày 3.1. Sau đó hạ xuống 1,51 m vào lúc 18 giờ 30 cùng ngày.

Cần đề phòng hoạt động của gió mùa đông bắc có khả năng làm dâng nước vùng cửa sông.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, triều cường lên nhanh do ảnh hưởng hoạt động của gió mùa đông bắc làm dâng nước vùng cửa sông.

Như vậy, suốt tuần lễ dịp tết dương lịch 2014, người dân TP.HCM phải đối mặt với việc lội nước, sống chung với triều cường.

Nguyên Mi

>> Triều cường lên cao trong những ngày đầu năm
>> Triều cường ở Cà Mau gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
>> Triều cường làm vỡ bờ bao, người dân lao đao trong biển nước
>> Xe máy bị triều cường 'quật ngã' giữa đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.