Tiếp sức cho những ước mơ của sinh viên

30/12/2013 03:00 GMT+7

* Anh Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Hội Sinh viên VN phải là tổ chức khơi dậy niềm đam mê, tiếp sức cho những ước mơ của sinh viên trong học tập, cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chia sẻ như vậy tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên VN lần thứ 9, nhiệm kỳ 2013 - 2018, hôm qua.

* Anh Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam

Hội Sinh viên VN phải là tổ chức khơi dậy niềm đam mê, tiếp sức cho những ước mơ của sinh viên trong học tập, cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chia sẻ như vậy tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên VN lần thứ 9, nhiệm kỳ 2013 - 2018, hôm qua.

 Tiếp sức cho những ước mơ của sinh viên
Bà Hà Thị Khiết tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong - Ảnh: P.Hậu

Đại hội có sự tham gia của 650 đại biểu. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân tới dự.

Hội phải là chỗ dựa của sinh viên

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng sinh viên (SV) là những thanh niên ưu tú có tri thức, tiêu biểu cho trí tuệ VN. Các phong trào và hoạt động của hội có những bước phát triển mới với nhiều nội dung phong phú, tạo nên một thế hệ SV năng động, tự chủ và để lại dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng xã hội.

 

Sinh viên thủ khoa được ở chung cư miễn phí

Thông tin về đề án chung cư thủ khoa được thông qua tại đại hội, Phó chủ tịch Hội SV VN Bùi Quang Huy, cho biết sẽ hướng đến hỗ trợ và giải quyết khó khăn về nhà ở cho những thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn đang học tập ở đô thị lớn. Đề án chung cư thủ khoa không phải là xây dựng thêm các khu nhà ở mới. Trước hết, T.Ư Hội SV VN sẽ thí điểm triển khai tại Hà Nội và TP.HCM. Qua trao đổi với lãnh đạo các thành phố này đã thống nhất, sẽ sử dụng quỹ nhà ở xã hội để bố trí, sắp xếp cho thủ khoa về ở miễn phí.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng và Nhà nước luôn đặt niềm tin, hy vọng thế hệ SV ngày nay tiếp bước truyền thống, phát huy những giá trị của một dân tộc hiếu học, đất nước VN văn hiến. Đất nước phát triển, hội nhập đang mở ra cơ hội cho SV học tập và quyết định tương lai sự nghiệp của chính mình. Mỗi SV cần ra sức phấn đấu, nỗ lực học tập tốt, bắt kịp với những bước tiến, trình độ, tri thức của thời đại, sẵn sàng gánh vác trọng trách dựng xây đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tổ chức Hội SV phải là chỗ dựa, khơi dậy niềm đam mê, khát vọng và tiếp sức cho những ước mơ của SV trong học tập và cuộc sống, chủ động nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng SV, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc để giúp SV tự đề kháng, tích cực đấu tranh với thói hư, tật xấu. “Mỗi Hội SV và SV cần thắp lên và nhân lên tinh thần học tập suốt đời, khơi dậy tính năng động, sáng tạo phát huy trí tuệ gương mẫu trong học tập, nắm bắt tri thức mới, rèn luyện đạo đức trong sáng, hiểu biết và tôn trọng pháp luật, trở thành người có đủ tài, đức, cống hiến cho xã hội và sự nghiệp phát triển đất nước, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm khi Tổ quốc cần”, ông Nguyễn Sinh Hùng nói.

Xây dựng hình mẫu sinh viên

Theo chương trình công tác được thông qua tại đại hội, phong trào SV giai đoạn 2013 - 2018 có mục tiêu, xây dựng lớp SV có lý tưởng cao đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh, đi đầu trong học tập và nghiên cứu khoa học, nắm bắt công nghệ mới. Các hoạt động, phong trào phát huy đặc trưng của SV năng động, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi SV. T.Ư Hội SV VN tiếp tục triển khai phong trào SV 5 tốt (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt), hướng đến yếu tố tự rèn luyện, xây dựng hình mẫu SV thời kỳ mới. Phong trào tình nguyện tiếp tục được xác định là môi trường quan trọng giáo dục ý thức, trách nhiệm vì cộng đồng, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho SV.

Chia sẻ tại cuộc họp báo, tân Chủ tịch T.Ư Hội SV VN Lê Quốc Phong khẳng định tổ chức và đổi mới phong trào SV tình nguyện sẽ là điểm nhấn trọng tâm toàn nhiệm kỳ. Trên thực tế, tham gia các hoạt động tình nguyện vẫn là nhu cầu rất lớn của SV hiện nay. “Hội có đặt ra chỉ tiêu, trong năm học, mỗi SV phấn đấu có ít nhất 5 ngày tham gia tình nguyện, ngoài các chiến dịch trọng tâm vào các dịp hè, mùa đông, trước mùa thi, các cấp hội thường xuyên có chương trình, hoạt động tạo môi trường giúp SV rèn luyện và cống hiến”, anh Phong cho biết.

Chiều 29.12, Đại hội toàn quốc Hội SV Việt Nam lần thứ 9 công bố kết quả hiệp thương nhân sự nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội SV VN với 99 thành viên.

Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội SV VN khóa 8 Lê Quốc Phong được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội SV VN khóa 9. Đại hội hiệp thương bầu 5 Phó chủ tịch gồm: Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn Phạm Phương Chi, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Bá Cảnh, Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường.

Ngoài ra, đại hội hiệp thương bầu 31 thành viên vào Ban Thư ký và 15 thành viên Ban Kiểm tra. Phó trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn Doãn Hồng Hà giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Hội SV VN khóa 9.

Thư của Đại hội đại biểu toàn quốc

Hội SV VN lần thứ 9, nhiệm kỳ 2013 - 2018 gửi hội viên, sinh viên cả nước

Các bạn hội viên, SV thân mến!

Đại hội đại biểu Hội SV VN lần thứ 9 diễn ra từ ngày 27 đến 29.12.2013 tại thủ đô Hà Nội với 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2 triệu SV từ khắp mọi miền Tổ quốc và SV VN học tập ở nước ngoài, đã thành công tốt đẹp. Đại hội thống nhất khẩu hiệu hành động của công tác hội và phong trào SV giai đoạn 2013 - 2018 là “SV VN thi đua học tập - sáng tạo - tình nguyện - hội nhập”.

Đại hội xác định mục tiêu công tác hội và phong trào SV VN trong nhiệm kỳ 9 là xây dựng lớp SV thời kỳ mới có lý tưởng cao đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh, luôn đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, nắm bắt công nghệ mới; có kiến thức chuyên môn, lịch sử, xã hội phong phú; hiểu biết, tôn trọng và chấp hành pháp luật. Phát huy các đặc trưng của SV: năng động, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập; tham gia thực hiện mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Xây dựng Hội SV VN vững mạnh, thích ứng với môi trường hoạt động mới, có khả năng tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi SV VN trong và ngoài nước phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện thành công các mục tiêu đó, đại hội kêu gọi SV VN trong và ngoài nước:

1. Mỗi SV hãy luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngừng nỗ lực, rèn luyện đạo đức, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát vọng vươn lên, khắc phục mọi khó khăn để trở thành những công dân tốt của đất nước.

2. Mỗi SV hãy xây dựng động cơ, thái độ học tập đúng đắn, luôn phấn đấu học tập tốt, chủ động tìm hiểu, tiếp thu tri thức mới, tham gia hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cần thiết, có sức khỏe, trở thành những SV 5 tốt, tham gia xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, tự tin hội nhập, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

3. Mỗi SV hãy luôn nêu cao tinh thần tình nguyện, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, phát huy kiến thức chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện; chấp nhận dấn thân, tham gia công tác ở những địa phương còn nhiều khó khăn của đất nước.

Các bạn hội viên, SV thân mến!

Đại hội đại biểu Hội SV VN toàn quốc lần thứ 9 là đại hội của đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới, đồng hành cùng SV VN trong học tập, rèn luyện, cống hiến. Từ đại hội này, các bạn hội viên, SV chung sức cùng Hội SV VN thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2013 - 2018, vì sự phát triển của SV VN, vì sự lớn mạnh của Hội SV VN và vì tương lai tươi sáng của đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc
Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 9

Phan Hậu - Minh Hoàng

 >> Anh Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam
>> Sinh viên gánh vác trọng trách xây dựng đất nước
>> Trách nhiệm của sinh viên với chủ quyền Tổ quốc
>> Sự khác nhau giữa học sinh và sinh viên
>> Đại hội sinh viên toàn quốc lần 9: Nhóm và giữ lửa cho hoạt động sinh viên tình nguyện
>> Đưa phong trào đi sâu vào đời sống sinh viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.