Hàn Quốc hủy trao đổi quân sự với Nhật

30/12/2013 03:45 GMT+7

Theo Yonhap ngày 29.12, Hàn Quốc đã hủy một loạt cuộc gặp quốc phòng và các chương trình trao đổi quân sự với Nhật Bản sau chuyến viếng ngôi đền Yasukuni gây tranh cãi của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Trước đó, 2 nước đã ký kết một bản ghi nhớ nhằm tăng cường giao lưu giữa các quan chức quốc phòng cấp cao. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc quyết định xem xét lại nội dung bản ghi nhớ, đình chỉ các chương trình trao đổi quân sự song phương và đang cân nhắc có nên hủy những chuyến thăm Nhật đã được lên lịch vào nửa đầu năm 2014 hay không.

Ngoài Hàn Quốc, Trung Quốc cũng phản ứng mạnh về chuyến thăm. Hôm qua, Kyodo News công bố kết quả khảo sát cho thấy gần 70% số người được hỏi ở Nhật cho rằng Thủ tướng Abe nên nhanh chóng tìm cách xoa dịu căng thẳng ngoại giao nhưng đa số vẫn ủng hộ các chính sách hiện nay của ông.

Hà Trinh

>> Thông điệp của Triều Tiên cho Hàn Quốc: Tin tưởng hay đối đầu?
>> Hàn Quốc dọa đáp trả 'không khoan nhượng
>> Hàn Quốc giảm thủ tục xin việc cho sinh viên nước ngoài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.