Sinh viên gánh vác trọng trách xây dựng đất nước

29/12/2013 13:27 GMT+7

(TNO) Sinh viên là thanh niên ưu tú, đại diện tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam nên phải coi nỗ lực học tập, bắt kịp trình độ, tri thức thời đại là mục tiêu phấn đấu... để gánh vác trọng trách xây dựng đất nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chia sẻ tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 9.

(TNO) Sinh viên là thanh niên ưu tú, đại diện tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam nên phải coi nỗ lực học tập, bắt kịp trình độ, tri thức thời đại là mục tiêu phấn đấu... để gánh vác trọng trách xây dựng đất nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chia sẻ tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 9.

Sáng nay 29.12, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2013 – 2018, có 650 đại biểu tham dự, đại diện trên 2 triệu sinh viên cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư bà Hà Thị Khiết; Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ông Vũ Trọng Kim; Trưởng ban Đối ngoại T.Ư ông Hoàng Bình Quân... đến dự.

Sinh viên gánh vác trọng trách xây dựng đất nước
650 sinh viên tiêu biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 9 - Ảnh: Hoàng Phan

Báo cáo tại Đại hội về kết quả nhiệm kỳ công tác năm 2008 – 2013 và định hướng chương trình công tác năm 2013 – 2018, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên khóa 8, anh Lê Quốc Phong cho biết, công tác Hội có nhiều thành quả nổi bật.

Cuộc vận động Sinh viên 5 tốt phát triển sâu rộng, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi. Trong 5 năm qua, đã có gần 50.000 sinh viên 5 tốt cấp trường, hơn 3.000 sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, gần 400 sinh viên 5 tốt cấp T.Ư. Cuộc vận động từng bước tạo dựng nền tảng cơ bản chuyển tiếp lên một giai đoạn phát triển, trở thành phong trào tự giác trong sinh viên.

Sinh viên gánh vác trọng trách xây dựng đất nước
Chương trình nghệ thuật tái hiện nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi của sinh viên Việt Nam - Ảnh: Hoàng Phan

Chương trình sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong, trọng tâm là cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm mới. Các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên gắn với những vấn đề cụ thể mà xã hội và sinh viên quan tâm như văn hóa học đường, văn minh đô thị, văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử.

Các cấp bộ Hội huy động được gần 222 tỉ đồng hỗ trợ sinh viên, thành lập mới hơn 6.000 đội hình tình nguyện. Đặc biệt, chương trình Tiếp sức mùa thi có 165.000 sinh viên tham gia, hỗ trợ cho hơn 34,2 triệu thí sinh và người nhà thí sinh. Phong trào hiến máu tình nguyện đã thu gom 300.000 đơn vị máu, là nét nổi bật trong phong trào tình nguyện sinh viên Việt Nam.

 Sinh viên gánh vác trọng trách xây dựng đất nước
Đại biểu sinh viên tặng hoa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Ảnh: Hoàng Phan

Anh Lê Quốc Phong cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2013 – 2018, có 3 mục tiêu: xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cao đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh, luôn đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, nắm bắt công nghệ mới.

Các phong trào, hoạt động hướng đến phát huy nét đặc trưng của sinh viên: năng động, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập. Công tác xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam hướng đến thích ứng với điều kiện, môi trường hoạt động mới, có khả năng tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.

 Sinh viên gánh vác trọng trách xây dựng đất nước
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chụp ảnh với đại biểu sinh viên - Ảnh: Vũ Thơ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xác định thanh niên là rường cột của quốc gia, một trong những nhân tố quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc.

Các phong trào sinh viên và công tác Hội đã góp phần tạo nên một thế hệ sinh viên năng động, tự chủ, có dấu ấn tốt trong xã hội, từ hoạt động thực tế đã xuất hiện nhiều tấm gương sinh viên không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện đến làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

 Sinh viên gánh vác trọng trách xây dựng đất nước
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam khóa 8, anh Nguyễn Đắc Vinh chụp ảnh cùng đại biểu sinh viên - Ảnh: Vũ Thơ

“Đảng, Nhà nước và các thế hệ cha anh luôn đặt niềm tin và hy vọng ở thế hệ sinh viên ngày nay tiếp bước truyền thống và phát huy những giá trị của một dân tộc hiếu học, một đất nước Việt Nam văn hiến”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói.

Hoàng Phan – Minh Hoàng - Vũ Thơ

>> Trách nhiệm của sinh viên với chủ quyền Tổ quốc
>> Sự khác nhau giữa học sinh và sinh viên
>> Đại hội sinh viên toàn quốc lần 9: Nhóm và giữ lửa cho hoạt động sinh viên tình nguyện
>> Đưa phong trào đi sâu vào đời sống sinh viên
>> Lập kỷ lục 2.000 sinh viên gói quà từ thiện
>> Pegacine ưu đãi lớn cho học sinh, sinh viên mùa lễ tết
>> Tuyển 400 sinh viên bảo vệ đường hoa

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.