Chìm tàu cá, 3 ngư dân mất tích

29/12/2013 23:10 GMT+7

(TNO) Do sóng to, gió lớn, một tàu cá của ngư dân Thanh Hóa bị chìm ở khu vực phía nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

(TNO) Do sóng to, gió lớn, một tàu cá của ngư dân Thanh Hóa bị chìm ở khu vực phía nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng). Mặc dù một tàu cá cùng địa phương kịp thời có mặt tại hiện trường nhưng chỉ cứu được hai ngư dân, ba ngư dân còn lại trên con tàu xấu số vẫn đang bị mất tích.

Tối 29.12, đại tá Hoàng Minh Luyện, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, tại tọa độ 19,56 độ vĩ bắc, 107,4 độ kinh đông, thuộc khu vực phía nam đảo Bạch Long Vĩ xảy ra vụ chìm tàu cá khiến ba ngư dân mất tích.

Được biết, vào thời điểm trên, tàu cá mang số hiệu TH 91174 TS (công suất 110 CV, trên tàu có năm ngư dân) do ông Lê Văn Sen, ngụ tại xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, đã bị sóng đánh chìm.

Trước khi tàu bị chìm, ông Sen phát tín hiệu cấp cứu và được tàu cá mang số hiệu TH 1218 TS của ông Vũ Hữu Thông cùng ngụ tại xã Hải Ninh đang đánh bắt hải sản gần đó đến cứu. 

Tuy nhiên, tàu của ông Thông chỉ kịp cứu được hai người, gồm ông Lê Văn Sen và ông Lê Văn Thành, ba thuyền viên khác trên tàu TH 91174 TS bị mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với Văn phòng tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng khẩn trương tìm kiếm, tuy nhiên đến 20 giờ tối cùng ngày các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy ba ngư dân mất tích.

Ngọc Minh

>> Chìm tàu cá, 8 ngư dân mất tích
>> Nghệ An: Chìm tàu, 10 người mất tích
>> Cứu sống 3 ngư dân bị sóng đánh chìm tàu
>> Tàu cá cùng 14 ngư dân trôi dạt
>> Tàu cá chở 14 ngư dân trôi dạt trong khu vực Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.