Nghi án phe áo đen ở Thái Lan

28/12/2013 03:40 GMT+7

Ngày 27.12, người đứng đầu bộ binh Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết quân đội nghi ngờ có một nhóm người muốn kích động bạo lực, gây rối loạn nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát và người biểu tình làm một cảnh sát thiệt mạng, gần 100 người bị thương hôm 26.12 và đến sáng qua, thêm một người biểu tình tử vong tại bệnh viện.

Tướng Prayuth không nói rõ chi tiết nhưng đã trích xuất đoạn băng cho thấy khoảng 6 - 7 người mặc áo đen che mặt đứng trên nóc một tòa nhà và chĩa súng về khu vực đụng độ.

Sau cuộc bạo động hồi năm 2010 làm gần 90 người chết ở Bangkok, cũng có cáo buộc về các phần tử áo đen trà trộn vào đoàn biểu tình để kích động bạo lực.

Minh Quang
(VP Bangkok)

 >> Bạo lực bùng phát dữ dội tại Thái Lan
 >> Biểu tình tại Thái Lan: Một cảnh sát bị bắn chết
 >> Thái Lan: Cảnh sát và phe biểu tình lại đụng độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.