Một người lái xe thồ bị phạt... 85 triệu đồng

28/12/2013 16:55 GMT+7

(TNO) Người lãnh án phạt “khủng” nói trên là ông Nguyễn Danh Đông (34 tuổi, hành nghề lái xe thồ, trú thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Nguyên nhân, ông Đông đã có hành vi vi phạm hành chính về việc kinh doanh, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Theo quyết định ra ngày 27.12 của UBND tỉnh Quảng Trị, ông Đông không có tình tiết giảm nhẹ trong vụ việc mà còn tái phạm nhiều lần và có hành vi lăng mạ, phỉ báng người thi hành công vụ.

Ngoài số tiền phạt 85 triệu đồng, UBND tỉnh Quảng Trị còn tịch thu, tiêu hủy 1.240 gói thuốc lá lậu tang vật.

Nhiều ý kiến cho rằng, với thu nhập từ nghề lái xe thồ, ông Đông khó lòng kham nổi mức phạt này trong khi phải nộp trước 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Nhưng cũng có người lên tiếng bảo vệ quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị và cho rằng để chống tình trạng gian lận thương mại phổ biến hiện nay tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, cần có những giải pháp mạnh tay tương tự...

Nguyễn Phúc

>> Thuê phòng trọ làm kho chứa thuốc lá lậu
>> Tiêu hủy máy chích điện, thuốc lá lậu
>> Vận chuyển thuốc lá lậu đường sông
>> Cần phối hợp nhiều ngành để chống thuốc lá lậu
>> Nài' thuốc lá lậu 'giở chiêu' với công an

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.