Duyên dáng Việt Nam 26: Độc đáo, mới lạ

28/12/2013 03:20 GMT+7

Đó là lời khẳng định của ê kíp thực hiện Duyên dáng Việt Nam 26 trong buổi họp báo sáng 27.12.

Nhà báo Nguyễn Công Khế - Trưởng ban Tổ chức DDVN 26 phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: Độc Lập
Nhà báo Nguyễn Công Khế - Trưởng ban Tổ chức DDVN 26 phát biểu tại buổi họp báo
- Ảnh: Độc Lập
 

Buổi họp báo diễn ra trang trọng tại hội trường Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên (Q.1, TP.HCM) với sự góp mặt của ban tổ chức và thành phần ê kíp đạo diễn, nghệ sĩ, người mẫu cùng hơn 40 phóng viên báo đài trong cả nước. Duyên dáng Việt Nam (DDVN) 26 sẽ trở lại cùng khán giả TP.HCM vào hai đêm 10 - 11.1.2014 tại Nhà hát Hòa Bình, qua sự dàn dựng của 4 đạo diễn trẻ: biên đạo múa người Pháp gốc Việt - Linh Rateau, nghệ sĩ nghệ thuật đương đại Việt kiều Mỹ - Tuấn Andrew Nguyễn, đạo diễn xiếc Việt kiều Đức - Tuấn Lê, biên đạo múa Tấn Lộc cùng “nhạc trưởng” chỉ huy tổng thể: đạo diễn Tất My Loan.

Cần duy trì một chương trình nghệ thuật

Nhà báo Nguyễn Công Khế, Trưởng ban tổ chức cho biết: “Lý do DDVN vắng mặt 2 năm qua tại TP.HCM không phải là chuyện khó khăn chung về kinh tế, bởi chúng tôi xác định có khó khăn trong tình hình thị trường ca nhạc hỗn độn thì cũng phải làm để duy trì chương trình nghệ thuật đã tạo dựng được thương hiệu, được khán giả luôn trông chờ. Cái chính là ý tưởng chưa có gì mới, sau khi đã mời rất nhiều đạo diễn tên tuổi đến bàn bạc; bởi nhất định phải mới lạ mới bắt tay vào làm DDVN. Rất may, chúng tôi đã tìm được ê kíp ưng ý là đạo diễn Tất My Loan cùng 4 đạo diễn trẻ gốc Việt có tư duy, ý tưởng mới lạ, đột phá, học hành và đang làm nghệ thuật ở nước ngoài về nước. Nếu có lỗ, chúng tôi vẫn thực hiện DDVN vì không đặt nặng trọng tâm doanh thu, mà chất lượng nghệ thuật của chương trình mới là điều quan trọng nhất. Tôi tin DDVN 26 lần này sẽ khác biệt và gây bất ngờ, sửng sốt cho khán giả với nội dung, diện mạo mới lạ”.

Đạo diễn Tất My Loan, từng đạo diễn 4 kỳ DDVN 1, 2, 3, 4 từ năm 1994 và làm cố vấn nghệ thuật cho DDVN 24 năm 2011 tại Buôn Ma Thuột, chia sẻ về sự trở lại với DDVN 26: “Tôi thường không nói nhiều về mình, nhưng trong buổi họp báo này, tôi sẽ nói nhiều hơn một chút vì chương trình có nhiều cái mới lạ, nhiều cái đáng để khoe. Tôi rất tự hào khi được làm việc cùng 4 nhóm đạo diễn trẻ tài năng và DDVN 26 đích thực là chiếc cầu nối để các tài năng trẻ hội ngộ qua chủ đề chung là Thương quá Việt Nam. Từng phần của các đạo diễn trẻ chuyển tải trong chương trình sẽ là một cách nhìn riêng của họ về VN. Cái nhìn của Linh Rateau là một VN hiện đại, văn minh, không lạ lẫm với những kiến trúc, góc phố trời Âu và tất nhiên cả âm nhạc và những vũ điệu jazz, đương đại với phần biểu diễn của Hồ Ngọc Hà, Đức Tuấn, Lệ Quyên, Thái Trinh. Tấn Lộc sẽ ngắm đất nước qua những hạt lúa bằng giọng ca của Hương Lan, Quang Linh, Elvis Phương. Với Tuấn Andrew thì VN sinh động, trẻ trung qua phần biểu diễn của Thanh Bùi, Anna Trương, Nguyên Thảo, Thu Minh. Và Tuấn Lê sẽ kết chương trình với hình ảnh cây tre vốn gắn liền với đời sống và tình cảm của người Việt bằng giọng ca trù của Nguyễn Kiều Anh, Thùy Chi…”.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cũng sẽ góp mặt trong ê kíp thực hiện, hỗ trợ Linh Rateau để dàn dựng ánh sáng trong phần mở màn. Điểm nhấn của DDVN 26 có lẽ sẽ trải dài suốt chương trình, nhưng độc đáo nhất, theo như hé lộ ban đầu chính là phần kết hợp giữa “Đông Tây kim cổ”, biểu diễn ngẫu hứng lần đầu tiên của nghệ sĩ world music Nguyên Lê, NSND đàn tranh Thanh Hải, saxophone Trần Mạnh Tuấn, nhạc sĩ Đức Trí…; và ca khúc Tiếng Việt được Đức Trí sáng tác riêng cho DDVN lần này, viết lời dựa trên bài thơ Tiếng Việt của Lưu Quang Vũ, do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày.

Nhà báo Quỳnh Nguyễn (Tuổi Trẻ) đã chất vấn đạo diễn sẽ làm “bật sáng” như thế nào với các nhân tố trẻ góp mặt trong chương trình như Thái Trinh, Thùy Chi, Ngọc Duy (Giọng hát Việt nhí)… Đạo diễn Tất My Loan trả lời chân thành là ê kíp sẽ làm hết sức có thể để phần trình diễn của các tài năng trẻ được tỏa sáng bằng chính thực lực của mình, tuy nhiên mỗi ca sĩ trong chương trình phải biểu diễn tuân thủ theo tổng thể đường dây để làm sao câu chuyện Thương quá Việt Nam của DDVN 26 bật sáng nhất. Cũng vậy, các tiết mục thời trang áo dài Thuận Việt, Liên Hương do các người mẫu, hoa hậu nổi tiếng trình diễn trong DDVN 26 cũng không phải là đi trên sàn catwalk, mà được biểu diễn quyện chung với tuyến chương trình.

Đưa vở Xiếc làng tôi vào DDVN 26

“Từ năm 2009 Làng tôi đã ra nước ngoài lưu diễn và trở thành hiện tượng trên thế giới vì sự độc đáo và đặc biệt của chương trình. Nay lần đầu tiên Làng tôi được trích để đưa vào DDVN, với câu chuyện được xây dựng mới, mang hơi thở từ cảm hứng về cội nguồn dân tộc, kết hợp biểu diễn với các tiết mục của NSND Thanh Hải, ca sĩ Lệ Quyên, Thùy Chi, nghệ sĩ Nguyên Lê, nhạc sĩ Đức Trí…”.

Tiếp nối chương trình DDVN 26 còn có đêm trình diễn nghệ thuật Làng tôi vào tối 12.1.2014 cũng tại Nhà hát Hòa Bình”.

Đạo diễn Tuấn Lê
(Nguyên Vân ghi)

Vé DDVN 26 dự kiến phát hành ngày 2.1.2014

DDVN 26 (ngày 10-11.1.2014): 300.000 - 500.000 - 1.500.000 - 2.000.000 - 2.500.000 - 3.000.000 đồng

Làng tôi (ngày 12.1.2014): 100.000 - 200.000 - 400.000 - 700.000 - 1.000.000 đồng

Địa điểm bán vé:  Báo Thanh Niên: 248 Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM; Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên: 345/134 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM; Nhà hát Hòa Bình: 240-242 đường 3 tháng 2, Q.10, TP.HCM. Điện thoại: 01202952433 - 01202952463 - 01202952379 - (08) 39209815 - (08) 39209816.

Phan Cao Tùng

 >> Duyên dáng Việt Nam 26: Thương quá Việt Nam!
 >> Đạo diễn Tất My Loan: Duyên dáng Việt Nam 26 sẽ khác biệt nhất từ trước đến nay
 >> Bước ngoặt của Duyên dáng Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.