Đà Nẵng gắn tên đường Võ Nguyên Giáp

28/12/2013 11:54 GMT+7

(TNO) Sáng 28.12, Sở GTVT TP.Đà Nẵng tổ chức gắn bảng tên đường Võ Nguyên Giáp . Theo đó, tuyến đường này chạy dọc biển Đà Nẵng kéo dài qua 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, nằm giữa 2 tuyến đường mang tên Hoàng Sa - Trường Sa.

>> Đà Nẵng chọn đường ven biển đặt tên đường Võ Nguyên Giáp

 
Đà Nẵng chính thức có đường Võ Nguyên Giáp

Trước đó, tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng đầu tháng 12 vừa qua đã đưa ra phương án chọn tuyến đường mang tên Đại tướng, đó là đoạn đường QL1A từ cầu vượt Hòa Cầm đến địa phận xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng (giáp Quảng Nam) hoặc chọn một đoạn trên tuyến đường đã có tên Hoàng Sa và Trường Sa để đặt tên đường Võ Nguyên Giáp.

Kết quả, HĐND đã biểu quyết thông qua phương án 2, được đa số cử tri đồng tình với lý do đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm giữa đường Hoàng Sa và Trường Sa vừa thể hiện sự kính trọng, vừa thể hiện niềm tin, kỳ vọng của nhân dân về chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo thiêng liêng này.

Tuyến đường mang tên Đại tướng bắt đầu từ giao lộ Nguyễn Huy Chương - Hoàng Sa (quận Sơn Trà) đến giao lộ Trường Sa - Minh Mạng (quận Ngũ Hành Sơn) với chiều dài hơn 8 km.

Điểm nhấn của cung đường này là công viên biển Đông, nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa xã hội trọng đại của TP.Đà Nẵng.

Trong ngày 28.12, Sở GTVT TP.Đà Nẵng tiếp tục hoàn thành thay 25 bảng tên đường Võ Nguyên Giáp tại 22 giao lộ trên tuyến.

Tuyến đường mới được đặt tên Võ Nguyên Giáp trước đây có tên là Hoàng Sa và Trường Sa.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Xin phép đặt tên đường Võ Nguyên Giáp
>> Vũng Tàu đặt tên đường Võ Nguyên Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.