Xe chở 30 khách rơi xuống vực, 1 người chết, 2 người bị thương

26/12/2013 16:15 GMT+7

(TNO) Trao đổi với Thanh Niên Online chiều 26.12, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên, ông Tống Duy Kim xác nhận, có 1 người chết tại chỗ và 2 người bị thương trong vụ xe khách rơi xuống vực trên đèo Pha Đin.

Ông Tống Duy Kim cho biết, vụ tai nạn xảy ra khoảng 5 giờ sáng 26.12. Xe khách mang biển số 27B – 00046 do Nguyễn Văn Nghĩa điều khiển đang thực hiện hành trình từ Hà Nội về TP.Điện Biên. Khi xe đi đến đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên thì gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, xe khách đâm vào vách núi. Sau cú va chạm này, xe khách trôi ngược về phía sau rồi tụt xuống vực sâu khoảng 50 mét.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách giường nằm này có 30 hành khách. Vụ tại nạn khiến 1 người chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng. Nạn nhân thiệt mạng là ông Trịnh Văn Vệ, 46 tuổi, nguyên quán tại phường Hoàng Văn Thu, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 Xe khách rơi xuống vực, 1 người chết, 2 người bị thương
Hiện trường xe khách rơi vuống vực trên đèo Pha Đin - Ảnh: Hải Yến


Hai hành khách bị trọng thương là lái xe Nguyễn Văn Nghĩa, bị dập lá nách dẫn đến hôn mê. Người còn lại là ông Nguyễn Công Minh, Phó trưởng Công an huyện Tuần Giáo, bị gãy xương bả vai. Những người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuần Giáo.

Trong ngày 26.12, lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ gia đình có nạn nhân thiệt mạng, người bị thương. Sáng ngày mai 27.12, ngành giao thông sẽ điều động phương tiện cứu hộ đưa xe khách gặp nạn khỏi hiện trường, điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.

Hoàng Phan - Hải Yến

>> Xe khách và xe 4 chỗ đâm nhau, 2 người chết
>> Xe khách vận chuyển hơn 500 kg thịt thối
>> Xe khách và xe tải đâm nhau, 1 người chết, 5 người bị thương
>> Xe khách Chín Nghĩa hoàn tiền cho khách
>> Bắt xe khách vận chuyển 2 tấn thịt thối


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.