Trung Quốc kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mao Trạch Đông

26/12/2013 14:55 GMT+7

(TNO) Ngày 26.12, người dân Trung Quốc đã tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông (1893 - 1976)

(TNO) Ngày 26.12, người dân Trung Quốc đã tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông (1893 - 1976).

>> Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi mừng ngày sinh Mao Trạch Đông 'đơn giản, tiết kiệm
>> Trung Quốc cắt nhiều hoạt động mừng sinh nhật Mao Trạch Đông

 
Người dân Trung Quốc tập trung trước bức tượng đồng ông Mao Trạch Đông ở Thiều Sơn ngày 26.12

Cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông sinh ngày 26.12.1893 tại thị xã Thiều Sơn, thuộc thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam và qua đời vào ngày 9.9.1976, theo tờ Hoàn cầu thời báo ngày 26.12.

“Ông là một vị lãnh đạo vĩ đại của Trung Quốc, ông là một người hoàn hảo cho thế hệ người trẻ chúng tôi phải noi theo”, AFP lời Jiang Qi (33 tuổi), một nhân viên công ty xây dựng, trong khi những người khác hô vang “Chủ tịch Mao muôn năm” khi đứng trước bức tượng đồng của ông Mao Trạch Đông ở Thiều Sơn.

Hàng ngàn người cũng đã đến viếng căn nhà nơi ông Mao từng sống lúc còn trẻ ở Thiều Sơn, theo AFP.

 
Một người dân Trung Quốc chụp ảnh tại căn nhà nơi ông Mao từng sống lúc còn trẻ


Một người dân Trung Quốc chụp ảnh những bức tượng ông Mao Trạch Đông bày bán ở Thiều Sơn

Chính quyền Thiều Sơn đã chi 1,94 tỉ nhân dân tệ (320 triệu USD) cho màn bắn pháo hoa và phục vụ mì miễn phí (một món ăn truyền thống ngày sinh nhật ở Trung Quốc) cho hàng ngàn người, nhân kỷ niệm sinh nhật ông Mao Trạch Đông.

“Thông qua việc ăn mì chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Món mì thể hiện sự trường thọ và tình yêu của chúng tôi dành cho chủ tịch Mao, một vị lãnh đạo vĩ đại”, một bà lão 63 tuổi họ Ding cho biết. Bà Ding là một trong số hàng ngàn người đứng xếp hàng nối đuôi nhau để nhận mì miễn phí.

 
Phục vụ mì miễn phí cho người dân Thiều Sơn nhân dịp kỷ niệm sinh nhật ông Mao Trạch Đông


Một ông lão ở Thiều Sơn ăn mì miễn phí

Tân Hoa xã cho hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 26.12 đã đến viếng Lăng Mao Trạch Đông, nơi đặt linh cửu của ông Mao, tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh.

Theo Hoàn cầu thời báo, khắp nơi trên đất nước Trung Quốc cũng tổ chức nhiều sự kiện khác nhau, mừng sinh nhật chủ tịch Mao.

 
Một cảnh vệ Trung Quốc đứng gác trước di ảnh của ông Mao Trạch Đông ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh

Phúc Duy
Ảnh: AFP

>> Một phụ nữ 'giống như in' Mao Trạch Đông
>> 2,5 tỉ USD mừng sinh nhật Mao Trạch Đông
>> Trung Quốc chi 2,5 tỉ USD mừng ngày sinh Mao Trạch Đông
>> Trung Quốc tu bổ lăng cố lãnh đạo Mao Trạch Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.