Thoát án tử sau hai lần bị tuyên tử hình

26/12/2013 08:56 GMT+7

(TNO) Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM ngày 25.12 tuyên bác kháng cáo tăng án, y án đối với Huỳnh Quyết Tâm (ngụ Tây Ninh) 18 năm tù về tội ‘giết người’ vì khi phạm tội Tâm chưa đủ 18 tuổi. Trước đó, Tâm từng 2 lần bị tuyên án tử hình.

Theo hồ sơ vụ án, tối 22.3.2009, Tâm đang ngồi uống rượu thì thấy ông Huỳnh Văn Mẻo (cha của Tâm) đi cùng hai người phụ nữ vào quán nhậu nên có lời nói không đúng mực với ông Mẻo và hai người phụ nữ.

Thấy vậy, Nguyễn Chí Tâm (đang nhậu gần đó) đi sang phản ứng và tát Tâm 2 cái. Sau đó, Quyết Tâm cùng anh rể về nhà lấy dao quay lại và đâm anh Chí Tâm và Phạm Minh Thư (bạn của Chí Tâm) thiệt mạng.

Xử sơ thẩm và phúc thẩm lần 1, tòa tuyên phạt Huỳnh Quyết Tâm tử hình về tội “giết người”. Khi xét xử, tòa án căn cứ vào CMND của Huỳnh Quyết Tâm sinh năm 1990 và bản sao giấy khai sinh của Huỳnh Quyết Tâm sinh ngày 31.6.1990 để tính khi phạm tội đã đủ 18 tuổi.

Sau đó, ông Mẻo cung cấp hai sổ hộ khẩu năm sinh của Quyết Tâm có chỉnh sửa từ 1991 thành 1990. Cộng với tháng 6 không có ngày 31 nên bản án bị hủy xử lại.

Tuy nhiên sau đó, việc giám định xương cũng không đưa ra được chính xác tuổi của Tâm. Tháng 9.2013, Xử sơ thẩm lần 2, Tòa tuyên phạt Tâm 18 năm tù. Sau đó, đại diện gia đình bị hại kháng cáo đề nghị tăng án đối với Tâm.

Theo Hội đồng xét xử Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM, trong sổ bộ của Công an ấp 4, xã Trà Vong được lưu tại tàng thư Công an huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) thể hiện Tâm sinh năm 1991.

Đồng thời, Sổ đăng ký giấy khai sinh năm 1991 lưu tại xã Trà Vong tuy bị cũ, rách nhưng không bị tẩy xóa có tính khách quan lại phù hợp về năm sinh là 1991 với Sổ ghi thông tin nhân khẩu tại xã. Do đó, tòa xác định năm sinh của Quyết Tâm là 1991.

Nhưng trong các tài liệu này không thể hiện ngày, tháng sinh. Vì vậy, Hội đồng xét xử căn cứ theo Thông tư liên tịch 01 ngày 12.7.2012 xác định ngày cuối cùng của tháng đăng ký khai sinh là ngày 30.6.1991 là ngày tháng năm sinh của Quyết Tâm.

Từ đó, Hội đồng xét xử đánh giá tính đến ngày phạm tội, bị cáo lúc này có số tuổi là 17 năm 8 tháng 22 ngày nên mức án 18 năm tù là mức hình phạt cao nhất dành cho người chưa thành niên phạm tội.

Lê Nga

>> Thoát án tử nhờ Hội đồng thẩm phán xem xét lại bản án
>> Thoát án tử nhờ treo cổ không chết ?
>> Người chồng giết vợ vì ghen thoát án tử
>> Chuyện người thoát án tử hình
>> Không thoát án tử hình
>> Phúc thẩm vụ băng cướp bằng súng K.54: Một bị cáo thoát án tử
>> Anh em Phương “Ninh Hột” thoát án tử hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.