Bắt nữ quái liên quan vụ giết người

26/12/2013 02:03 GMT+7

Ngày 25.12, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 8 nghi phạm: Nguyễn Kim Ngân (còn gọi Ngân "hoa khôi", 21 tuổi); Lê Phú Bắc (25 tuổi); Trần Huỳnh Anh (23 tuổi); Lê Hoàng Sang (20 tuổi); Võ Nhật Vương (16 tuổi); Đào Thanh Duy (24 tuổi); Nguyễn Hoàng Khang (20 tuổi) và Nguyễn Văn Bon (25 tuổi, cùng ngụ H.Long Mỹ, Hậu Giang) để làm rõ hành vi giết người.

* Học sinh ẩu đả, một người chết

Ngày 25.12, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 8 nghi phạm: Nguyễn Kim Ngân (còn gọi Ngân "hoa khôi", 21 tuổi); Lê Phú Bắc (25 tuổi); Trần Huỳnh Anh (23 tuổi); Lê Hoàng Sang (20 tuổi); Võ Nhật Vương (16 tuổi); Đào Thanh Duy (24 tuổi); Nguyễn Hoàng Khang (20 tuổi) và Nguyễn Văn Bon (25 tuổi, cùng ngụ H.Long Mỹ, Hậu Giang) để làm rõ hành vi giết người.

Bắt nữ quái liên quan vụ giết người
Nghi phạm Ngân “hoa khôi” - Ảnh: Công an Hậu Giang cung cấp

Trước đó, lúc 0 giờ 30 ngày 24.12, trên QL61 (đoạn thuộc ấp 4, thị trấn Long Mỹ, H.Long Mỹ) xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm khoảng 10  thanh niên cùng địa phương, một nhóm do Ngân cầm đầu, làm Lê Văn Thoàng (21 tuổi) chết tại chỗ, Võ Văn Danh (35 tuổi, cùng ngụ xã Thuận Hòa, H.Long Mỹ) trọng thương. Bước đầu, các nghi phạm thừa nhận đánh Thoàng và Danh do mâu thuẫn trước đó.

* Chiều 25.12, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết đã tống đạt quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Hậu Phát (14 tuổi, trú P.Cam Lợi, TP.Cam Ranh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Tối 23.12, Phát có xích mích với V.Đ.Th và C.V.V (cùng 15 tuổi, trú P.Cam Phú, TP.Cam Ranh) dẫn tới ẩu đả. Phát rút dao đâm Th.trọng thương. V. vào can ngăn cũng bị Phát đâm, gây thương tích nhẹ. Th. được đưa đi cấp cứu, đến 3 giờ sáng 24.12 thì tử vong. Công an TP.Cam Ranh cho biết Phát và Th. đều học các trường THCS ở Cam Ranh.

Mai Trâm - Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.