Phát hiện đường hầm buôn lậu từ Thâm Quyến vào Hồng Kông

25/12/2013 18:45 GMT+7

(TNO) Các băng nhóm buôn lậu Trung Quốc đã đào một đường hầm ngầm vững chắc được gia cố bằng thép, với hệ thống đèn, lỗ thông hơi và thậm chí là cả đường ray, để vận chuyển hàng lậu từ Thâm Quyến vào Hồng Kông.

(TNO) Các băng nhóm buôn lậu Trung Quốc đã đào một đường hầm ngầm vững chắc được gia cố bằng thép, với hệ thống đèn, lỗ thông hơi và thậm chí là cả đường ray, để vận chuyển hàng lậu từ Thâm Quyến vào Hồng Kông.

>> Ai Cập chặn các đường hầm buôn lậu ở Gaza
>> Siêu đường hầm ma túy Mỹ - Mexico
>> Phát hiện thêm đường hầm chuyển ma túy vào Mỹ
>> Mexico phát hiện đường hầm buôn ma túy vào Mỹ


Bên trong đường hầm ngầm nối liền Thâm Quyến và Hồng Kông - Ảnh: AFP

Một đầu của đường hầm này là nhà để xe ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) và đầu còn lại nằm trong một bãi sậy dày ở Hồng Kông, trang tin china.com.cn đưa tin ngày 25.12.

“Đường hầm được đào theo phương pháp hoàn toàn chuyên nghiệp” trang tin này cho hay.

Được biết, đặc khu kinh tế Hồng Kông, cùng với thành phố Thâm Quyến, là hai trung tâm thương mại quan trọng của Trung Quốc, nhưng lại có thuế suất rất chênh lệch.

Các băng buôn lậu tận dụng việc hai vùng này nằm kế nhau để xây một đường hầm ngầm dài 40 m và lắp đặt một đường ray cùng các toa đẩy, kèm theo một hệ thống ròng rọc, để vận chuyển các mặt hàng như điện thoại di động và máy tính bảng. 

Đường hầm này rộng khoảng 0,8 m và cao 1 m, vừa đủ lớn để một người bò vào.

Nhà xe nơi có ngõ vào đường hầm ở Thâm Quyến chứa đầy các bao đựng bùn đất phát sinh từ việc đào hầm, còn đường ra nằm ở một bãi sậy mọc rậm rạp ở phía bên kia con sông ngăn cách Trung Quốc đại lục và Hồng Kông.

Cảnh sát ước tính chi phí cho công trình ngầm này vào khoảng 490.000 USD và cần 4 tháng để hoàn thành.

Đường hầm bị cảnh sát Trung Quốc phát hiện một tuần trước đây. Một người dân sống gần nhà để xe ở Thâm Quyến cho biết bà đã nghe thấy tiếng đào đất trong một, hai ngày liền.

Hoàng Uy

>> Bi kịch những đứa trẻ Trung Quốc sinh ở Hồng Kông
>> Dân Hồng Kông ghét người Trung Quốc đại lục hơn người Nhật
>> Hồng Kông rúng động với vụ chủ nhà tra tấn người giúp việc
>> Phá đường dây buôn lậu máy ảnh từ Hồng Kông về Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.