Bắt một thanh niên đâm người, khống chế con tin

25/12/2013 07:45 GMT+7

(TNO) Khoảng 16 giờ ngày 24.12, nhiều người tại khu vực đường số 12, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM phát hiện một thanh niên cầm dao đi nghênh ngang ngoài đường, liền gọi điện báo công an.

Ông Nguyễn Văn Chệt (bảo vệ dân phố phường Hiệp Bình Chánh) xuống hiện trường xử lý vụ việc. Vừa thấy ông Chệt, thanh niên kia lao vào đâm nhiều nhát vào bụng khiến ông gục tại chỗ, được người dân đưa đi cấp cứu. Sau đó, thanh niên này cầm dao bỏ chạy vào nhà số 21/3 đường số 54, phường Hiệp Bình Chánh khống chế bà Phan Thị Ba (56 tuổi) cùng cháu Lâm X.M. (2 tuổi).

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức nhanh chóng triển khai lực lượng, hơn một giờ sau đã khống chế, bắt giữ gã thanh niên, giải cứu cháu M. và bà Ba.

Hung thủ được xác định là Tống Duy Tân (28 tuổi, sống lang thang). Theo nhận định ban đầu, Tân có nhiều biểu hiện phê ma túy nên dẫn đến hành động trên. Hiện công an đang tạm giữ Tân để tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Niên Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Công Nguyên - Đức Tiến

 >> Đâm bảo vệ dân phố
>> Nổ súng khống chế côn đồ
 >> Công an nổ súng trấn áp côn đồ
>> Bị côn đồ đập phá
>> Côn đồ hỗn chiến, một người chết oan
>> Côn đồ đập phá nhà dân
>> Thuê côn đồ cưỡng đoạt tiền người thắng bạc

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.