Sẽ sửa quy định về lấy phiếu tín nhiệm

24/12/2013 02:24 GMT+7

Sáng qua, Ủy ban TVQH khai mạc phiên họp thứ 23, thảo luận về dự thảo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến về kỳ họp 7. Theo Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc, tại kỳ họp thứ 7 diễn ra vào giữa năm 2014, dự kiến sẽ bố trí một ngày cho việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do QH bầu hoặc phê chuẩn.

Phát biểu sau đó, Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng lưu ý có thể thời gian dành cho nội dung lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này sẽ nhiều hơn dự kiến, trong trường hợp có thông báo mới sửa nghị quyết về việc lấy phiếu. “Khả năng sửa quy định về lấy phiếu tín nhiệm là khá chắc chắn”, bà Phóng nói.

Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến phản ánh cử tri than phiền về tình trạng nhiều ĐB vắng mặt tại kỳ họp thứ 6 vừa qua. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Ban Công tác đại biểu gửi văn bản đến tất cả đại biểu nói rõ ý kiến phê bình của cử tri về tình trạng vắng họp quá nhiều.

Ngoài nội dung kỳ họp, sáng qua, Ủy ban TVQH cũng đã biểu quyết thông qua Pháp lệnh về cảnh sát cơ động với sự tán thành của 100% thành viên có mặt. Với 5 chương, 23 điều, Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2014.

Bảo Cầm

>> TP.HCM lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch UBND quận, huyện theo 2 mức
>> Đề nghị lấy phiếu tín nhiệm tới các giám đốc sở
>> Lấy phiếu tín nhiệm: Đề nghị chỉ nên để 2 mức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.