Ấn Độ bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo Agni-III

24/12/2013 11:35 GMT+7

(TNO) Ấn Độ thử nghiệm tên lửa đạn đạo nội địa Agni-III, có tầm bắn trên 3.000 km, vào ngày 23.12.

(TNO) Ấn Độ thử nghiệm tên lửa đạn đạo nội địa Agni-III, có tầm bắn trên 3.000 km, vào ngày 23.12.

Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), tên lửa Agni-III được phóng thử nghiệm từ một bệ phóng di động trên đảo Wheeler, ngoài khơi bang Odisha của nước này.

Agni-III đã đánh trúng mục tiêu sau khi bay được khoảng 800 giây, tờ The Hindu đưa tin.

Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển tên lửa đạn đạo Agni-III sử dụng nhiên liệu rắn. Agni-III còn được trang bị hệ thống định vị tối tân nhằm đảm bảo độ chính xác cao. 

Agni-III là một phần trong chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa và tầm trung nội địa của quốc gia Nam Á.

Tên lửa Agni có ba biến thể là Agni-III, Agni-IV và Agni-V. DRDO đang nghiên cứu Agni-VI, với tầm bắn ước tính lên đến 10.000 km.

Đây là lần thứ 6, quân đội Ấn Độ thử nghiệm tên lửa này.

Phúc Duy

>> Iran thử hàng loạt tên lửa tầm ngắn
>> Trung Quốc có tên lửa đạn đạo liên lục địa
>> Nga sắp có tên lửa diệt máy bay không người lái
>> Nga sẽ triển khai 'đoàn tàu tên lửa' đối phó Mỹ
>> Báo Nga: Trung Quốc có tên lửa siêu thanh diệt tàu sân bay Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.