Tranh giành ông già Noel

24/12/2013 03:05 GMT+7

Ông già Noel là công dân toàn cầu hay mang quốc tịch nào đó? Câu hỏi này tiếp tục là chủ đề tranh cãi mỗi mùa Giáng sinh.

 Tranh giành ông già Noel
Ông già Noel trở thành đối tượng tranh giành của nhiều nước - Ảnh: The Globe and Mail

Mới đây, Canada lên tiếng khẳng định ông già Noel sống ở Bắc cực và là công dân nước này. Theo tờ The Globe and Mail, chính phủ của Thủ tướng Stephen Harper thậm chí đã cấp hộ chiếu cho ông già Noel, còn lãnh đạo đảng Tự do Justin Trudeau tuyên bố: “Mọi người đều biết ông già Noel là người Canada. Mã số hòm thư do Bưu điện Canada đăng ký cho ông là H0H 0H0”. Giới quan sát cho rằng đây là một động thái của Canada nhằm khẳng định chủ quyền đối với Bắc cực trong cuộc tranh giành với các nước như Nga, Mỹ hay Đan Mạch.

Trong khi đó, tuy không liên quan đến Bắc cực nhưng vì lý do bản sắc nên Đức cũng vội “đính chính” rằng ông già Noel xuất thân từ nước này. Bảo tàng Christmas ở thị trấn Rothenburg (Đức) còn nộp đơn xin UNESCO công nhận ông già Noel là di sản văn hóa, theo tờ The Telegraph.

Danh Toại

>> Ông già Noel sô cô la
>> Tuyển ông già Noel và công chúa Tuyết
>> Bộ sưu tập ông già Noel "da màu  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.