Phim về 'người rừng' đoạt giải vàng

24/12/2013 03:15 GMT+7

Bộ phim Lang về nhà mới của nhóm tác giả Hồ Nhật Thảo và Hồ Văn Năm (Đài PT-TH Quảng Ngãi) đã giành giải vàng thể loại phim tài liệu tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 33 diễn ra tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) từ ngày 18 - 21.12.

Bộ phim Lang về nhà mới của nhóm tác giả Hồ Nhật Thảo và Hồ Văn Năm (Đài PT-TH Quảng Ngãi) đã giành giải vàng thể loại phim tài liệu tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 33 diễn ra tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) từ ngày 18 - 21.12.  

 Phim về “người rừng” đoạt giải vàng
Giã từ rừng sâu trở về với bản làng, anh Hồ Văn Lang nỗ lực thích nghi với cuộc sống mới - Ảnh: Hiển Cừ 

Theo đạo diễn trẻ Hồ Nhật Thảo, để thực hiện bộ phim này, ê kíp làm phim cùng ăn cùng ở cùng sống với cha con “người rừng” suốt hơn 1 tháng. Bộ phim dài 28 phút xoay quanh việc đoàn tụ của cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh (81 tuổi) và Hồ Văn Lang (41 tuổi) ở thôn Trà Kem, xã Trà Xinh, huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) với gia đình, bản làng sau gần 40 năm sống trong rừng thẳm.

Phim không có lời bình, chỉ có tiếng nói của nhân vật. Đây cũng là cách thể hiện đầy sáng tạo, nét tươi trẻ, mang tính nhân văn sâu sắc của đạo diễn Hồ Nhật Thảo muốn gửi đến mọi người thông điệp về sự đùm bọc, tình thương yêu của gia đình, bà con chòm xóm đã giúp cha con “người rừng” trong cuộc sống mới. Riêng anh Lang, ngày mới trở về với gia đình, với cộng đồng, mọi thứ xung quanh đều quá xa lạ như đứa trẻ mới chập chững nhưng sau hơn 4 tháng, anh đã dần vượt qua những trở ngại, nỗ lực học cách sống, cách lao động sản xuất để trở thành trụ cột của gia đình với mong ước có tương lai tốt đẹp hơn.

Đạo diễn trẻ Hồ Nhật Thảo cho biết nhóm tác giả làm phim sẽ dành toàn bộ số tiền giải thưởng để mua bò giống tặng cha con “người rừng” làm vốn phát triển chăn nuôi, ổn định đời sống.

Đây cũng là lần thứ 3 đạo diễn trẻ Hồ Nhật Thảo đoạt giải cao tại các kỳ liên hoan phim trong nước và quốc tế. Trước đó, phim tài liệu thể thao Đời võ kể về câu chuyện cảm động của lão võ sư Ngô Bông cả cuộc đời gắn liền với nghiệp võ, là truyền nhân võ thuật Tây Sơn với bài “Hùng kê quyền” do Hồ Nhật Thảo đạo diễn đã đoạt giải nhất dành cho thể loại phim tài liệu thể thao tại Liên hoan Điện ảnh - truyền hình thể thao và du lịch quốc tế FICTS Việt Nam lần thứ 5, năm 2010, tổ chức tại Đà Nẵng. Sau đó, bộ phim này cũng đã được trao Vòng nguyệt quế (Guirlande d’honneur) - giải thưởng cao quý, danh dự nhất cho thể loại phim tài liệu chân dung nhân vật thể thao tại Liên hoan Điện ảnh truyền hình thể thao quốc tế Milan lần thứ 28 tổ chức tại Nhà hát Scala, TP.Milan (Ý).

Hiển Cừ

>> Phim về “người rừng” đoạt huy chương vàng
>> Làm 'người rừng' trên đỉnh Bà Nà
>> Gia đình người rừng' giữa đồng bằng
>> Giúp cha con 'người rừng' xây nhà 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.