Phát hiện gần 2 tấn thịt dê, bê, cừu không rõ nguồn gốc

23/12/2013 12:30 GMT+7

(TNO) Một cơ sở kinh doanh thịt dê, bê, cừu không rõ nguồn gốc vừa bị cơ quan chức năng phát hiện vào rạng sáng 23.12.

(TNO) Một cơ sở kinh doanh thịt dê, bê, cừu không rõ nguồn gốc vừa bị cơ quan chức năng phát hiện vào rạng sáng 23.12.

 
Số "thịt bẩn" bị phát hiện, thu giữ

Lúc 5 giờ sáng ngày 23.12, tổ công tác của Trạm thú y huyện Bình Chánh - Chi cục Thú y TP.HCM bất ngờ ập vào căn nhà số C6/37A đường Phạm Hùng xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, phát hiện một số lượng lớn thịt, phụ phẩm động vật đang được cất giữ tại đây.

Qua kiểm tra, cán bộ thú y phát hiện đây là thịt và phụ phẩm dê, bê, cừu, tổng cộng khoảng 1.900 kg. Tất cả số thịt này đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

Qua làm việc ban đầu, ông Lê Miên Trường - chủ lô hàng này  - cho biết số thịt này có nguồn gốc từ Ninh Thuận, sau đó được gửi xe đưa vào Bến xe Miền Đông rồi vận chuyển về nhà. Sau đó, ông đem phân phối tại các quán ăn, quán nhậu và bán tại chợ Hòa Bình. Trạm thú y huyện Bình Chánh đã lập biên bản xử phạt hành chính và buộc chủ phương tiện phải gửi lô hàng này về kho lạnh để kiểm dịch lại theo đúng quy định.

Tin, ảnh: Công Nguyên

>> Thu mua heo chết rồi xẻ thịt bán
>> Một giờ, bắt giữ hơn 2 tấn thịt bẩn tuồn vào thành phố
>> Một đêm, bắt 3 vụ vận chuyển thịt bẩn vào thành phố
>> Ngăn chặn hơn nửa tấn thịt "bẩn" từ vùng dịch về TP.HCM
>> Tiêu hủy gần nửa tấn thịt "bẩn
>> Phát hiện nhiều vụ giết mổ lậu, vận chuyển thịt bẩn
>> Ngăn chặn gần nửa tấn thịt bẩn đưa về TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.