Bộ trưởng Công an: Năm 2014 triệt phá triệt để tội phạm có tổ chức

23/12/2013 15:22 GMT+7

(TNO) Trước tình hình diễn biến ngày càng gia tăng, phức tạp của loại tội phạm có tổ chức, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang khẳng định, năm 2014, lực lượng công an sẽ dồn trọng điểm tấn công loại tội phạm này, phát hiện kịp thời, vô hiệu hóa, triệt phá triệt để các băng nhóm.

(TNO) Trước tình hình diễn biến ngày càng gia tăng, phức tạp của loại tội phạm có tổ chức, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang khẳng định, năm 2014, lực lượng công an sẽ dồn trọng điểm tấn công loại tội phạm này, phát hiện kịp thời, vô hiệu hóa, triệt phá triệt để các băng nhóm.

 Năm 2014 triệt phá triệt để các băng nhóm tội phạm
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cho biết năm 2014 lực lượng công an kiên quyết tấn công, triệt phá tội phạm có tổ chức

Tội phạm nào cũng gia tăng

Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 23.12, ông Quang cho biết tình hình tội phạm trong năm 2013 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo ông Quang, cả năm xảy ra 59.111 vụ, tăng 0,53% so với 2012. Trong đó, lực lượng công an khám phá 44.003 vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý 28.589 đối tượng; triệt phá 2.463 băng nhóm tội phạm; bắt 7.989 vụ cờ bạc, xử lý 34.886 đối tượng, tăng hơn so 2012.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã bắt, vận động đầu thú 11.606 đối tượng truy nã (tăng 3,01%), 2.328 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (tăng 4,11%), phát hiện 435 vụ tham nhũng, nhiều hơn 104 vụ so 2012, kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm soát truy tố nhiều vụ án lớn.

Ngoài án kinh tế, tội phạm 2013 nổi lên đáng chú ý là tội phạm ma túy, phát hiện bắt giữ 18.384 vụ, 28.534 nghi phạm, nhiều hơn năm 2012 là 561 vụ và 2.399 nghi phạm, thu 641,29 kg heroin, 110,18 kg và 225.030 viên ma túy tổng hợp.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết đặc điểm đáng chú ý trong năm 2013 là tội phạm hoạt động có tổ chức, có băng nhóm quay trở lại, thường sử dụng vũ khí nóng hoạt động đâm thuê, chém mướn, bảo kê nhà hàng, bến bãi, khai thác khoáng sản, cờ bạc, cá độ bóng đá… Tính chất liên kết đan xen giữa tội phạm ma túy, hình sự, kinh tế ngày càng thể hiện rõ và xu hướng tội phạm trẻ hóa rõ hơn so thời kỳ trước.

Theo ông Quang, tội phạm kinh tế, tham nhũng đang diễn biến phức tạp, đáng chú ý gần đây tội phạm trốn thuế, buôn lậu gian lận thương mại bị phát hiện nhiều vụ. Sắp tới Bộ Công an sẽ điều tra để đưa ra xử lý nhằm siết lại, chấn chỉnh tình hình, tăng nguồn thu cho nhà nước.

Ông Quang cũng đề nghị: “Các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường chỉ đạo cơ sở thực hiện các chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị. Trọng điểm trong năm 2014 sẽ là đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, phát hiện kịp thời, đấu tranh vô hiệu hóa, triệt phá triệt để băng nhóm tội phạm”.

An ninh mạng còn sơ hở, lỏng lẻo

Liên quan đến công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng và thông tin, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết năm 2013, lực lượng công an đã chủ động phát hiện hàng trăm trang tin điện tử có lỗ hổng bảo mật, đấu tranh ngăn chặn hàng nghìn trang điện tử, blog xấu độc hại.

Bên cạnh đó, ông Quang lưu ý thực trạng các thiết bị thông tin ghi âm, ghi hình… xuất xứ từ nước ngoài xâm nhập hạ tầng viễn thông của Việt Nam; các cuộc tấn công mạng tăng tần suất và quy mô, có 4.500 trang tin, cổng điện tử có tên miền “vn” bị tin tặc tấn công, trong đó 207 trang các cơ quan nhà nước.

“Các thế lực thù địch, phản động gia tăng sử dụng mạng Intenet chống phá Đảng, Nhà nước chia rẽ nội bộ phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc và xảo quyệt. Trong đó, công tác an ninh mạng, thông tin còn sở hở, lỏng lẻo, nhiều trang thông tin trong nước đăng tin xấu, thiếu nhạy cảm chính trị, để báo chí nước ngoài lợi dụng kích động, chống phá bôi nhọ lãnh đạo Đảng”, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhận định.

Trước tình trạng này, Bộ Công an kiến nghị, các đơn vị không nên sử dụng các thiết bị tin học có nguy cơ cao bị tích hợp các công cụ phần mềm gián điệp. Ngoài ra, năm tới, Bộ Công an sẽ siết chặt việc nhập khẩu thiết bị thông tin từ nước ngoài.

20.530 lượt người khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương

Báo cáo tình hình khiếu kiện năm 2013, theo Bộ Công an cả năm đã xảy ra 1.273 vụ, 20.530 lượt người khiếu kiện vượt cấp lên trung ương. Tuy giảm 69,5% về số vụ, số 30,58% về số người so với năm 2012, nhưng tình hình diễn biến phức tạp, nhiều vụ chây ì kéo dài.

Bộ Công an đề nghị UBND các cấp phối hợp với lực lượng công an tập trung rà soát, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp lên trung ương; phân loại xác định rõ nguyên nhân khiếu kiện, xử lý dứt điểm.

“Các cơ quan chức năng nên trả lời thẳng thắn, trả lời ngay đúng hay sai theo thẩm quyền của mình, tránh trả lời chung chung, trả đơn lòng vòng đi nhiều nơi gây tâm lý trông chờ, hi vọng khó khăn trong giải quyết dứt điểm”, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị.

Anh Vũ

>> Quyết tâm làm cho tội phạm chùn tay
>> Thủ tướng yêu cầu TP.HCM quyết liệt phòng chống tội phạm
>> Quốc hội yêu cầu tăng cường chống tội phạm
>> Nghi bỏ lọt tội phạm, tòa hoãn xử
>> Lo ngại về tình trạng bảo kê cho tội phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.