Phát hiện 2 cơ sở giết mổ trái phép

21/12/2013 02:00 GMT+7

Ngày 20.12, Đoàn kiểm tra liên ngành H.Bình Chánh (TP.HCM) kiểm tra, phát hiện bà Phùng Thị Duyên (30 tuổi) tổ chức giết mổ trái phép tại địa chỉ A8/9C ấp 1 xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh).

 
Heo sữa tại cơ sở của ông Nguyễn Hoàng Long - Ảnh: Trạm thú y H.Bình Chánh cung cấp

Tang vật gồm 86 con gà công nghiệp (trọng lượng gần 240 kg) không rõ nguồn gốc, không giấy kiểm dịch. Tại đây còn có 1 gói hóa chất dùng để nhuộm vàng, dụng cụ bơm nước độn để tăng trọng gia cầm.

Ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng trạm thú y H.Bình Chánh cho biết khi đoàn kiểm tra ập vào bắt quả tang, những người tại lò giết mổ này đã tẩu tán hàng nên chỉ giữ lại được gia cầm sống, dụng cụ giết mổ. Cùng ngày, đoàn kiểm tra phát hiện ông Nguyễn Hoàng Long tổ chức giết mổ heo trái phép ở căn nhà tại tổ 14, ấp 3A, xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh). Tang vật gồm 6 con heo sữa (hơn 70 kg) đã giết mổ.

Hoàng Việt

>> Cơ sở giết mổ bị đình chỉ vẫn hoạt động
>> Công khai kinh doanh, giết mổ lậu gia cầm
>> Bắt quả tang lò giết mổ 'lậu' gia cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.