Những trái tim đồng cảm

21/12/2013 21:30 GMT+7

Từ tháng 5.2013, bà Trần Thị Mười (40 tuổi) cùng với hơn 10 phụ nữ khác trong thôn Nhơn Hội, xã An Hòa (H.Tuy An, Phú Yên) đã đứng ra thành lập câu lạc bộ (CLB) Những trái tim đồng cảm.

Những trái tim đồng cảm

Nhiệm vụ của CLB là kêu gọi bà con trong thôn, xã và những nhà hảo tâm địa phương đang sống ở nước ngoài góp tiền ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, già yếu. Số tiền quyên góp được, CLB sẽ mua gạo trao cho những hoàn cảnh khó khăn vào chiều 16 âm lịch hằng tháng trước Ban đại diện nhân thôn và người dân tại trụ sở thôn (ảnh).

CLB cũng ủng hộ em Nguyễn Thị Chê My, học sinh lớp 5, Trường tiểu học An Hòa số 2 với số tiền 100.000 đồng/tháng từ đầu năm học đến nay vì gia đình đặc biệt khó khăn. Bà Nguyễn Thị Thân, Chủ tịch Hội phụ nữ xã An Hòa nhận xét: “Đây là một mô hình có nhiều ý nghĩa sẻ chia, cần phát huy mạnh hơn nữa và nhân rộng ra các thôn xã khác”.

Tin, ảnh: Tuy An 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.