Phe biểu tình Thái Lan vây sứ quán Mỹ

20/12/2013 03:40 GMT+7

Ngày 19.12, đám đông biểu tình ở Thái Lan kéo đến tòa đại sứ Mỹ tại Bangkok hò hét phản đối. Họ cáo buộc Mỹ “can thiệp vào nội bộ Thái Lan” khi tỏ ra ủng hộ Thủ tướng Yingluck Shinawatra và cuộc bầu cử sắp tới. Họ xông vào đại sứ quán nhưng bị cảnh sát ngăn cản.

Sau khi đòi gặp Đại sứ Mỹ không thành, người biểu tình rút đi nhưng dọa sẽ trở lại. Vừa qua Mỹ và hơn 45 nước khác đã kêu gọi Thái Lan sớm tổ chức bầu cử mới để ổn định tình hình trong khi phe biểu tình không mặn mà với cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 2.2.2014. Phe này tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức xuống đường tổng lực vào ngày 22.12 nhằm “đuổi bà Yingluck”. Cũng trong hôm qua đã xảy ra vụ ném bom tự chế vào nhà một lãnh đạo phe biểu tình nhưng chỉ gây thiệt hại về tài sản. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Người biểu tình Thái Lan kéo đến tòa đại sứ Mỹ
>> Người biểu tình Thái Lan ‘trang trí’ dinh thủ tướng
>> Phe biểu tình Thái Lan vận động lập chính quyền mới
>> Phe biểu tình Thái Lan ra điều kiện bầu cử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.